Gắn học với hành| Giáo dục và Đào tạo | 07/01/2024

Định hướng về việc chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học đã được ngành Giáo dục Thủ đô cụ thể hoá bằng nhiều giải pháp, trong đó có việc gắn học với hành, gắn lý luận với thực tiễn thông qua các hoạt động thực hành, nghiên cứu khoa học.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới, kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 23/3/2025.

Những thông tin quan trọng về lựa chọn nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp, lựa chọn tổ hợp môn phù hợp khi thi vào lớp 10 đang được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa kích hoạt "Tháng tự học ngoại ngữ", nhằm tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Những điểm mới đáng chú ý của quy chế, cùng sự chuẩn bị, ôn tập cho học sinh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ là nội dung chính của chương trình Giáo dục và Đào tạo tuần này.

Những năm gần đây, Hà Nội triển khai mô hình “trường học xanh” - một sáng kiến thúc đẩy giáo dục về bảo vệ môi trường. Những “ngôi trường xanh” không chỉ giảm bớt gánh nặng môi trường mà còn giúp nâng cao hiệu quả học tập, giúp thế hệ trẻ nhận thức được giá trị bền vững của môi trường sống.

Giáo dục Hà Nội đang đứng trước cơ hội và thách thức chưa từng có. Do vậy, nhiều giải pháp về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ đã và đang được triển khai, đặc biệt là tại các huyện ngoại thành.