Gần 500 ô tô bị phạt nguội tại Hà Nội

492 ô tô vi phạm đã được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, từ ngày 1-28/2, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội.

Trong danh sách này, các trường hợp ô tô bị phạt nguội vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ chủ yếu do: dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; điều khiển xe đi vào đường cấm; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Thời gian phát hiện vi phạm ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, chủ yếu vào các giờ cao điểm. So với tháng 1/2025, số lượng vi phạm đã tăng gấp 1,7 lần (tháng 1 là 288 trường hợp).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo phạt nguội về địa chỉ của chủ phương tiện, ngoài ra, người tham gia giao thông cũng có thể chủ động tra cứu phạt nguội bằng cách vào Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc vào ứng dụng VNeTraffic.

Tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic

Bước 1: Cài đặt ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Bước 3: Truy cập vào giao diện ứng dụng, bạn sẽ thấy ngay các mục: Tạo phản ánh, danh sách phản ánh đã gửi, tra cứu vi phạm, biển số đấu giá, lịch sử vi phạm giao thông…

Nếu muốn tra cứu phạt nguội, người dân nhấn vào "Tra cứu vi phạm", sau đó nhập biển số xe để kiểm tra.

Tra cứu phạt nguội trên Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, vào mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh" nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn loại phương tiện (ô tô hoặc xe máy).

Bước 3: Nhập mã bảo mật (cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 4: Nhấn "Tra cứu" để tìm kết quả.

Lúc này, hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin Hà Nội và TP. HCM sẽ cấm ô tô sản xuất trước năm 2017 lưu hành từ năm 2026, khiến nhiều người hoang mang.

Thay vì phải xuất trình giấy tờ bản cứng như trước đây, người dân có thể xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý qua ứng dụng VNeID.

Nhằm bảo đảm giao thông trong dịp đại lễ Phật đản, Công an Hà Nội sẽ phân luồng, hạn chế phương tiện tại nhiều tuyến đường theo khung giờ.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội dành thời gian buổi sáng 14/5 để thảo luận ở hội trường về các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện và tạm giữ 60 tấn đường cát có dấu hiệu vi phạm về nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ.

Việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 sẽ được hoàn thành vào ngày 5/6/2025.