Gần 19 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm

Với sự khuyến khích từ cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều cử tri đảng Cộng hòa đã đi bỏ phiếu trước ngày tổng tuyển cử với số người đi bỏ phiếu kỷ lục tại một số bang chiến trường như Georgia và North Carolina.

Đảng Cộng hòa hy vọng rằng sự gia tăng phiếu bầu sớm này sẽ khắc phục một vấn đề mà một số thành viên trong đảng cho rằng đã khiến họ thua cuộc trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và các cuộc bầu cử quan trọng năm 2022. Các chiến dịch thường muốn cử tri của họ bỏ phiếu trước ngày bầu cử để có thể tập trung nguồn lực vào việc đưa những người ủng hộ ít nhiệt tình hơn đến các điểm bỏ phiếu vào phút cuối.

Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà

Trước đây, đảng Cộng hòa đã thực hiện rất tốt việc khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, vào năm 2020, cựu Tổng thống Trump đã phản đối việc này, cả bỏ phiếu trực tiếp và qua thư. Ông đã lan truyền nhiều âm mưu hoang đường về quy trình bỏ phiếu và thuyết phục các ủng hộ viên của mình chờ đến ngày bầu cử mới đi bỏ phiếu. Hiện tại, đảng Cộng hòa đang quay lại khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm, và cựu Tổng thống cũng đang ủng hộ sự thay đổi này.

Đảng Cộng hòa dường như đang phản ứng tích cực. Theo nghiên cứu của Associated Press, tại Nevada, nơi đảng Dân chủ đã dựa vào lượng phiếu bầu sớm mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ để chống lại đảng Cộng hòa vào ngày bầu cử, hiện có khoảng 6.000 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu sớm, nhiều hơn so với đảng Dân chủ tính đến ngày 22/10.

Tuy nhiên, chưa rõ điều này có ý nghĩa gì cho cuộc bầu cử. Dữ liệu về số phiếu bầu sớm chỉ cho thấy cử tri đã đăng ký với đảng nào, chứ không cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ai, và thành phần cử tri trong giai đoạn sớm có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác khi nhiều người bỏ phiếu sớm.

Sự gia tăng phiếu bầu sớm của đảng Dân chủ vào năm 2020 chủ yếu là do phản ứng với đại dịch, mà hiện tại không còn tồn tại. Điều này làm cho các so sánh lịch sử trở nên sai lệch. Những xu hướng nhân khẩu học thấy trong phiếu bầu sớm có thể bất ngờ biến mất khi tính đến số phiếu được bỏ vào ngày bầu cử.

Hiện tại, quá trình bỏ phiếu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Bang chiến trường cuối cùng, Wisconsin, đã bắt đầu bỏ phiếu sớm vào sáng 22/10. Tính đến nay, 17,4 triệu cử tri đã bỏ phiếu, chỉ chiếm khoảng 11% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các đảng có thể tạo ra lợi thế từ phiếu bầu sớm, nhưng lợi thế đó có thể biến mất vào ngày bầu cử nếu tất cả những người ủng hộ đã bỏ phiếu trong khi những người ủng hộ bên đối lập vẫn chưa.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử 2024

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, được công bố cùng ngày, bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump 3 điểm phần trăm trên toàn quốc, 46% so với 43%. Trong khi đó, một cuộc khảo sát do tờ Bưu điện Washington và Trường Đại học Schar thực hiện cho thấy bà Kamala Harris dẫn trước ở bốn tiểu bang chiến trường là Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi ông Donald Trump dẫn trước ở Bắc Carolina và Arizona. Các ứng cử viên tổng thống hòa nhau ở Nevada khi cùng được 48% ủng hộ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.

Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.