Gần 136 nghìn người tử vong do đột quỵ một năm

Gần 136.000 người Việt không qua khỏi vì đột quỵ mỗi năm, căn bệnh gây tử vong và tàn tật cao nhất hiện nay. Đáng lưu ý, số bệnh nhân đột quỵ đang trẻ hoá và tỷ lệ nam giới cao gấp bốn lần nữ giới.

Đột quỵ não hay còn gọi tai biến mạch máu não là tình trạng mất đột ngột lưu lượng máu tới não hoặc chảy máu bên trong sọ dẫn đến giảm, mất chức năng hoặc chết các tế bào não.

Không hề báo trước. Không chừa một ai. Và chỉ trong vài phút, đột quỵ não có thể cướp đi mạng sống hoặc để lại di chứng nặng nề. Tại Việt Nam, mỗi năm, gần 136.000 người không qua khỏi vì đột quỵ, căn bệnh gây tử vong và tàn tật cao nhất hiện nay.

Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, méo miệng và yếu một nửa người. Sau khi được các bác sĩ khám và làm các xét nghiệm cần thiết thì kết quả cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ chảy máu não. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiền sử bị tăng huyết áp lâu ngày và không được kiểm soát, sau một cơn tăng huyết áp kịch phát gây vỡ mạch máu não.

ThS.BS Lê Quốc Việt – Khoa Nội thần kinh – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay: "Bệnh nhân đã được kiểm soát huyết áp, dùng thuốc phù não điều trị theo phác đồ đột quỵ chảy máu não. Sau 10 ngày điều trị tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần phải tập phục hồi chức năng để đi lại được".

Tại Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức một năm có khoảng một nghìn bệnh nhân đến điều trị đột quỵ não. Việt Nam tỷ lệ mắc mới là 222 ca/100.000 dân/năm, đứng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Đằng sau con số là những cuộc chạy đua sinh tử, từng phút, từng giây. Nhiều bệnh nhân đến viện muộn, để lại những di chứng nặng nề về thể xác, tinh thần cũng như là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đột quỵ não có hai thể là đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ chảy máu não. Mỗi thể bệnh sẽ có nguyên nhân gây bệnh khác nhau và có chế độ điều trị riêng biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế trong “thời gian vàng”, nhằm nhanh chóng khôi phục dòng máu bị tắc nghẽn và vị trí não đã bị tổn thương.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến – Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ não – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: "Không tự ý điều trị đột quỵ não vì mất đi thời gian vàng trong điều trị đột quỵ não sẽ mất đi cơ hội hồi phục cho bệnh nhân".

Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai – không chỉ người cao tuổi mà cả những người trẻ chủ quan với sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo, khi có một trong các biểu hiện như méo miệng, nói ngọng, yếu liệt hoặc tê bì tay chân một bên, mất thị lực đột ngột, đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng … cần đưa người bệnh đến ngay các đơn vị điều trị đột quỵ để được điều trị kịp thời. Những người có nguy cơ như các bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp, béo phì, mỡ máu, tiểu đường thì cần phải kiểm soát và tầm soát bệnh thường xuyên để tránh các nguy cơ gây đột quỵ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời