G7 tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc
Bộ trưởng Tài chính của các quốc gia thuộc Nhóm G7 đã họp tại Washington để thảo luận các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức của từng quốc gia vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm.
Cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng tài chính các nước G7, cũng như quan chức Australia, Mexico, Hàn Quốc và Ấn Độ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tận dụng vị thế thống lĩnh trong khâu chế biến đất hiếm để tạo sức ép ngoại giao và kinh tế.
Tuần trước, Trung Quốc đã quyết định siết chặt kiểm soát xuất khẩu sang Nhật Bản các mặt hàng lưỡng dụng, có khả năng bao gồm cả đất hiếm. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các quốc gia tham dự hội nghị và Liên minh châu Âu (EU) chiếm 60% nhu cầu toàn cầu về các khoáng sản quan trọng. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện thống trị chuỗi cung ứng, tinh chế từ 47% đến 87% lượng đồng, lithi, coban, than chì và đất hiếm.
Nhật Bản cảnh báo các động thái này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm năm 2010. Trước đó, G7 và EU đã công bố kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy hợp tác, đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường khai thác, chế biến và tái chế trong nước nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh kinh tế.














