G7 kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Gaza

Kết thúc phiên họp cuối cùng của Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới - G7, các bên đã nhất trí thông qua tuyên bố chung, thể hiện 'lập trường thống nhất' của G7 về cuộc xung đột ở Trung Đông.

Cụ thể, tuyên bố chung kêu gọi “ngừng bắn nhân đạo tại Gaza”- thay vì một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhằm mục đích cho phép đưa viện trợ vào khu vực bị bao vây.

Đây là tuyên bố thứ hai do G7 đưa ra về vấn đề này kể từ khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel ngày 07/10. Trước đó, tuyên bố đầu tiên được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 ngày 12/10 đề cập khá chung chung về cuộc xung đột Israel-Hamas, trong đó G7 lên án cuộc tấn công của Hamas và bày tỏ tình đoàn kết với người dân Israel. Còn trong tuyên bố chung lần này, bên cạnh việc lên án các cuộc tấn công và kêu gọi thả con tin ngay lập tức, G7 cũng nhấn mạnh “sự cần thiết phải có hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng ở Gaza”; kêu gọi các bên cho phép hoạt động viện trợ nhân đạo; kêu gọi ngừng bắn nhân đạo, bảo vệ dân thường, tuân thủ luật pháp quốc tế. /.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tây Ban Nha sẽ chi thêm 2,08 tỷ euro (gần 2,3 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2025 bằng cách phân bổ lại tiền cho các hợp đồng chi tiêu của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất rút tới 10.000 quân khỏi Đông Âu, NBC News dẫn lời 6 quan chức Mỹ và châu Âu cho biết.

Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/4 lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này 7 lần trong 24 giờ, bất chấp lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman để tấn công các mục tiêu được cho là của Houthi vào Chủ nhật ngày 6/4.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.