Ford dự báo mất 1,5 tỷ USD vì chính sách thuế

Hãng xe Ford của Mỹ vừa công bố lợi nhuận quý I sụt giảm mạnh tới 65%, đồng thời dự báo hãng có thể mất tới 1,5 tỷ USD vì chính sách thuế trong năm 2025.

Lợi nhuận ròng của Ford trong quý đầu tiên của năm nay đạt 471 triệu USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng chỉ bằng hơn 1/3 so với cùng kỳ năm 2024, trong khi doanh thu giảm 5% còn 40,7 tỷ USD. Hãng xe Mỹ cho biết sự sụt giảm này chủ yếu do ảnh hưởng ngắn hạn từ quá trình ra mắt các mẫu xe mới, cùng với tác động chưa thể định lượng từ chính sách thuế quan mới của Chính phủ Mỹ.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng đầu năm nay, các mức thuế cao lên xe nhập khẩu, thép, nhôm và linh kiện đã khiến Ford ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ USD trong lợi nhuận hoạt động điều chỉnh. Tuy nhiên, hãng cũng cho biết đã thực hiện nhiều thay đổi trong chuỗi cung ứng, giúp tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD so với mức ảnh hưởng ban đầu.

Bà Sherry House - Giám đốc tài chính của Ford - cho biết công ty đang cố gắng giảm thiểu tối đa tác động từ các biện pháp thuế mới, bao gồm việc điều chỉnh tuyến xuất khẩu giữa Mexico và Canada để tránh thuế, và tránh các khoản thuế đánh lên linh kiện chỉ đi qua lãnh thổ Mỹ.

Theo dự báo của các nhà quản lý của Ford, giá xe sẽ tăng vào cuối năm 2025, khi các tác động từ thuế lan rộng. Điều này khiến doanh số trong nửa cuối năm có thể giảm nhẹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.