Festival Phở 2024 nâng tầm phở Việt
Trong 3 ngày (15-17/3), Festival Phở năm 2024 tổ chức nhiều hoạt động quảng bá phở, như: chương trình "Đi tìm hương vị phở Việt" quy tụ hơn 50 gian hàng của các doanh nghiệp, thương hiệu; tọa đàm "Con đường Phở Việt và sợi Phở"; 2 hoạt động quảng diễn hấp dẫn du khách là "Hương vị phở Việt" và "Sợi phở Việt"; đêm nhạc trẻ "Phở trong tôi"...

Festival Phở 2024 được tổ chức với mục đích gìn giữ làng nghề truyền thống, đưa phở Nam Định nói riêng và phở Việt Nam nói chung thành thương hiệu quốc gia có thể hội nhập, khẳng định giá trị trên bản đồ ẩm thực tinh hoa thế giới.
Thông qua các hoạt động giới thiệu nghệ thuật tạo nên sợi phở và chế nước dùng, Festival Phở 2024 mong muốn tôn vinh văn hóa ẩm thực phở là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới đề nghị xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh phở là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phở Việt từ lâu đã được các chuyên trang ẩm thực có tiếng trên thế giới xếp vào danh sách những món ngon nhất định phải thử một lần.


Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, chúc mừng Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội vào hôm nay, 7/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, dương lịch 2025.
Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 6/5 và hoàn thành vào ngày 5/6.
Lễ tổng duyệt duyệt binh 80 năm Ngày Chiến thắng diễn ra tại Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga vào 10h sáng 7/5 (14h giờ Hà Nội).
Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) đi vào vận hành từ ngày 1/7 tới, cấp xã sẽ là đơn vị tổ chức thực hiện chính sách (từ Trung ương và cấp tỉnh), tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn; các nhiệm vụ cần sự tham gia của cộng đồng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp xã.
Một nạn nhân nam 63 tuổi tại Kon Tum đã bị sét đánh tử vong khi đang lưu thông trên đường. Tính từ ngày 15/4, toàn tỉnh đã có 9 trường hợp bị sét đánh.
Nhân viên một công ty giao hàng nhanh có chi nhánh tại An Giang đã tạo dựng vụ trộm giả để chiếm đoạt gần 150 triệu đồng của công ty.
0