Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo rủi ro kinh tế

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rạng sáng nay đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt, trong lúc chờ đợi diễn biến từ các chính sách thương mại và hướng đi của nền kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại.

Cụ thể, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tiếp tục duy trì lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,5%, mức này đã được giữ ổn định từ tháng 12 năm ngoái. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày, không nằm ngoài dự đoán của giới đầu tư và có sự nhất trí tuyệt đối trong Ủy ban.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed thừa nhận sự gia tăng của bất ổn kinh tế, cho biết FOMC đặc biệt lưu tâm đến các rủi ro ảnh hưởng đến hai mục tiêu kép là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, đồng thời đánh giá rằng nguy cơ thất nghiệp tăng và lạm phát leo thang đều đã gia tăng.

Việc cân bằng giữa hai mục tiêu kép của Fed là toàn dụng lao động và ổn định giá cả đang trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các biện pháp áp thuế.

Fed cảnh báo rằng, thuế quan không chỉ có nguy cơ đẩy lạm phát tăng cao mà còn kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế, làm dấy lên nguy cơ về một kịch bản đình lạm - tình trạng hiếm gặp ở Mỹ kể từ đầu những năm 1980. Dù vậy, phần lớn các nhà hoạch định chính sách vẫn cho rằng Fed đang ở vị thế thuận lợi, khi nền kinh tế nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định, cho phép Ngân hàng Trung ương tiếp tục kiên nhẫn trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bamboo Airways đã có đơn xin từ nhiệm.

VN-Index kết phiên với mức tăng tích cực gần 10 điểm sau một ngày giằng co ở vùng giá trên tham chiếu.

Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn gồm NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái ông Nhơn) đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL.

“Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống” được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) ra mắt vào ngày 17/6.

Nhiều nhóm mặt hàng sẽ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026.

Một trong những điểm mới của Luật Việc làm (sửa đổi) là trao quyền cho Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng được vay vốn với lãi suất thấp hơn.