Mexico ráo riết đàm phán với Mỹ trước nguy cơ áp thuế
Tuyên bố của bà Claudia Sheinbaum được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, mức thuế đối với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3 như kế hoạch, do dòng chảy ma túy từ hai nước này vào Mỹ vẫn chưa được kiểm soát.
Trước đó, phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26/2, ông Trump từng khiến dư luận bối rối khi gợi ý rằng, thời hạn áp thuế có thể bị lùi đến ngày 4/4.
Để giải quyết vấn đề này, nội các an ninh cùng Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Tài chính Mexico đã có mặt tại Washington, DC để đàm phán với chính phủ Mỹ.
Trong khi đó, các nhà sản xuất bơ tại bang Michoacan, Mexico lo ngại mức thuế 25% do Tổng thống Trump đề xuất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt khi Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất của họ.
Ông Valentin Rodriguez, một nhà xuất khẩu quả bơ lâu năm bày tỏ tin tưởng Tổng thống Sheinbaum có thể đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai nước. Ông cho biết: “Chúng ta cần tính toán kỹ lưỡng các điều khoản đàm phán. Nếu gây áp lực quá mức, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp”.
Ông Rodriguez nhấn mạnh rằng, dù Mexico có thể xuất khẩu quả bơ sang châu Âu và châu Á, nhưng các thị trường này không thể sánh với Mỹ về quy mô tiêu thụ.
Trước đó, vào đầu tháng 2, các nhà trồng bơ Mexico đã xuất khẩu 110.000 tấn bơ sang Mỹ để phục vụ trận chung kết giải bóng bầu dục Mỹ - sự kiện thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bơ lớn nhất trong năm.
Cuộc chiến thuế quan diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Mexico và Canada dự kiến sửa đổi Hiệp định Thương mại USMCA vào năm 2026 - một thỏa thuận do Tổng thống Trump đàm phán trong nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, Tổng thống Sheinbaum thừa nhận rằng, quá trình đàm phán lại có thể diễn ra sớm hơn dự kiến.


Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.
0