EU tìm phương án mới giúp Ukraine, không dùng tài sản Nga

EU đã công bố kế hoạch tài chính mới nhằm bảo đảm nhu cầu quân sự và dân sự của Ukraine trong hai năm tới, theo hướng không phụ thuộc vào tài sản Nga bị phong tỏa tại Liên minh châu Âu.

Phát biểu tại Brussels ngày 3/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, kế hoạch mới dự kiến đáp ứng hai phần ba nhu cầu tài chính của Ukraine, tương đương 90 tỷ euro, phần còn lại sẽ do các đối tác quốc tế đóng góp.

Phương án chính là huy động vốn trên thị trường, được ngân sách EU bảo lãnh và chuyển cho Ukraine dưới dạng khoản vay; phương án này cần sự đồng thuận tuyệt đối của các nước thành viên. Phương án thứ hai tiếp tục xem xét việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản Nga bị phong tỏa để cấp cho Ukraine theo “khoản vay bồi thường”, nhưng phải được thông qua bằng bỏ phiếu đa số theo quy định EU.

Hai đề xuất sẽ được trình Hội đồng EU thảo luận thêm trước khi công bố chi tiết. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen cho rằng, việc tận dụng nguồn tài chính từ tài sản Nga có thể tạo đòn bẩy trong đàm phán hòa bình, do gửi thông điệp rằng EU sẽ hỗ trợ Kiev lâu dài, qua đó giúp Ukraine “đàm phán từ vị thế mạnh hơn”.

Tranh cãi quanh việc tịch thu tài sản Nga vẫn kéo dài nhiều tháng qua. Bỉ - quốc gia nắm phần lớn số tài sản Nga bị phong tỏa, tiếp tục phản đối do lo ngại hậu quả pháp lý và nguy cơ bị trả đũa.

Về phía Nga, Moscow chỉ trích các đề xuất tịch thu tài sản của Nga là “hành vi trộm cắp” và cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng.

Theo phân tích của hãng thông tấn Ria Novosti, nếu tài sản của Nga bị tịch thu như một phần của "khoản vay bồi thường" cho Ukraine, các nước EU có thể mất ít nhất 190 tỷ USD đầu tư vào nền kinh tế Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời