EU thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine

Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Luxembourg vào ngày 14/4 để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và xem xét việc chuẩn bị cho gói trừng phạt thứ 17 của EU đối với Liên bang Nga.

Theo truyền thông châu Âu, cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU sẽ tập trung vào sáng kiến “liên minh tự nguyện” do Pháp và Anh dẫn đầu, nhằm triển khai một phái bộ giám sát tại Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Mục tiêu của phái bộ là đảm bảo thực thi cam kết và cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Bên cạnh đó, EU cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy vòng trừng phạt thứ 17 đối với Nga. Ngoài các biện pháp chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas đề xuất tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có sáng kiến cung cấp hai triệu quả đạn pháo trị giá 5 tỷ euro. EU sẽ xem xét mức độ cam kết thực tế của các nước thành viên đối với đề xuất này trong cuộc họp tới. Cuộc họp cũng sẽ đề cập đến tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine, vốn đang bị đình trệ do sự phản đối của Hungary.

Ngoài xung đột Ukraine, cuộc họp lần này cũng đặt nền móng cho đối thoại cấp cao đầu tiên giữa EU và Chính quyền Palestine. Ủy viên châu Âu phụ trách Địa Trung Hải, bà Dubravka Suica, cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho Chính quyền Palestine (PA) bằng gói hỗ trợ ba năm trị giá 1,6 tỷ euro (1,8 tỷ USD). Gói hỗ trợ này sẽ được dùng để tái thiết khu Bờ Tây và Dải Gaza, đồng thời thúc đẩy cải cách chính quyền Palestine vốn hoạt động thiếu hiệu quả.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cả Nga và Ukraine đã phóng một lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau, với những đòn hỏa lực mạnh mẽ và quy mô lớn chưa từng thấy vào đêm qua 24/5.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa lên án chiến dịch tăng cường tấn công quân sự và duy trì phong tỏa hàng cứu trợ nhân đạo của Israel đối với Dải Gaza.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt các chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và từ bỏ trọng tâm vào quyền lực cứng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng một lộ trình chiến lược, hướng tới cân bằng các mục tiêu then chốt của lĩnh vực quốc phòng.

Máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga đã được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới, đóng vai trò như một "phi công điện tử thứ hai".

Thẩm phán Liên bang Mỹ Allison Burroughs đã ra phán quyết tạm thời chặn việc Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard.