EU tăng xuất khẩu điện sang Ukraine trước mùa đông

Theo tờ Kyiv Independent, các nhà điều hành hệ thống truyền tải điện của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng công suất xuất khẩu điện sang Ukraine và Moldova thêm 400 megawatt, lên 2,1 gigawatt, bắt đầu từ ngày 1/12 tới.

Nga đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đầu năm nay, tương tự như chiến dịch được tiến hành vào mùa thu và mùa đông năm 2022-2023. Cuộc tấn công đã gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng và cần phải cắt điện luân phiên trên khắp Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Moscow được cho là đã phá hủy công suất 9 gigawatt trên lưới điện của Kiev.

Hệ thống truyền tải điện của EU đã quyết định tăng công suất xuất khẩu điện nhằm ứng phó với tình trạng nhiều nhà máy điện ở Ukraine bị phá hủy, dự kiến gây thiếu điện trong mùa đông sắp tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga và Ukraine ngày 16/5 đã đạt được thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình kéo dài giữa hai quốc gia kể từ khi cuộc xung đột bùng phát.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng, tại Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới, tất cả các nước thành viên của NATO sẽ nhất trí về mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng trong thập kỷ tới.

Liên hợp quốc ngày 15/5 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do lo ngại tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng thương mại gia tăng.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Jerome Powell, cảnh báo nền kinh tế Mỹ có thể đối mặt với những cú sốc "thường xuyên hơn và kéo dài hơn" về nguồn cung.

Thế giới đang dõi theo sát sao các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay 16/5 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiếc tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất của Không quân Ukraine đã gặp sự cố và rơi trong cuộc tấn công đường không quy mô lớn từ Nga, vào rạng sáng ngày 16/5. Phi công đã kịp thời thoát hiểm và được cứu hộ an toàn.