EU tăng viện trợ cho người Palestine

Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết họ sẽ giữ lại một phần khoản tài trợ trị giá 82 triệu euro cho Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) nhưng sẽ tăng tổng viện trợ cho người Palestine thêm 68 triệu euro trong năm nay.

UNRWA là cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ  và các dịch vụ cơ bản cho người Palestine ở dải Gaza nhưng rơi vào khủng hoảng sau khi Israel hồi tháng 1 cáo buộc rằng 12 trong số 13.000 nhân viên của cơ quan này đã tham gia vào cuộc tấn công của Hamas sang lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái.

Giống như nhiều nhà tài trợ lớn khác của UNRWA, Uỷ ban châu Âu đã xem xét lại nguồn tài trợ cho cơ quan này sau khi Israel đưa ra cáo buộc.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 1/3, EC cho biết sẽ “tiến hành thanh toán” đợt đầu tiên trị giá 50 triệu euro trong số 82 triệu euro đáng lẽ đã được thanh toán từ cuối tháng trước.

EU tăng viện trợ cho người Palestine

UNRWA đã sa thải tất cả các nhân viên bị Israel cáo buộc. Tuy nhiên, nhiều nhà  tài trợ lớn, bao gồm Mỹ, Anh và một số nước thuộc Liên minh châu Âu, đã ngừng tài trợ cho cơ quan này hoặc cho biết sẽ không phê duyệt nguồn tài trợ mới cho đến khi vấn đề được giải quyết.

UNRWA cho biết tổng số tiền tài trợ 450 triệu USD đang gặp rủi ro và cảnh báo các hoạt động của họ trên khắp Trung Đông sẽ bị "tổn hại nghiêm trọng" từ tháng 3.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.