Ukraine yêu cầu người dân tiết kiệm điện

Chính phủ Ukraine cho biết sẽ hạn chế việc cung cấp điện trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay 20/10 sau khi nhiều nhà máy sản xuất điện của nước này bị quân đôi Nga pháo kích.
Ukraine kêu gọi người dân tiết kiệm điện.

 

Tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskyy cho biết trong tuần này rằng 30% nhà máy điện Ukraine đã bị tấn công. Ông đã gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về an ninh tại các nhà máy và khả năng xảy ra sự cố trong hệ thống năng lượng.

"Từ ngày 20/10, các biện pháp hạn chế cung cấp điện sẽ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Ukraine", ông Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Zelenskyy cho biết trên Telegram. "Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cần giảm thiểu việc sử dụng điện ... nếu không thực hiện, chúng ta nên chuẩn bị cho tình trạng mất điện tạm thời", ông viết và nói thêm rằng đèn đường ở các thành phố sẽ bị hạn chế.

Tổng công ty điện Ukraine Ukrenergo thông báo kế hoạch cắt điện sẽ được giới hạn vào ngày 20/10 và viện lý do là hệ thống thiếu công suất. 

Trước đó, một nhà máy nhiệt điện lớn ở thành phố Burshtyn ở miền tây Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một làn sóng tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trước mùa đông.

Đợt tấn công mới nhất cũng nhằm vào nhà máy đốt than Burshtyn ở khu vực Ivano-Frankivsk, nơi cung cấp điện cho ba khu vực phía Tây và cho năm triệu người tiêu dùng - hơn 10% dân số Ukraine.

Trong một điên biến liên quan, Thị trưởng Kyiv cho biết tại thủ đô của Ukraine, hệ thống phòng không đã bắn hạ một số tên lửa. Ba người bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng đông bắc Chernyhiv. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã hạ 4 tên lửa hành trình cũng như 10 máy bay không người lái Shahed-136 "kamikaze".

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.