EU sẵn sàng thảo luận với ông Trump về năng lượng

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định sẵn sàng thảo luận với chính quyền của ông Donald Trump về việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Khẳng định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cảnh báo EU về việc sẽ áp đặt thuế quan nếu khối này không cắt giảm thâm hụt thương mại ngày càng tăng với Mỹ.

Ông Trump đã yêu cầu EU mua thêm dầu và khí đốt từ Mỹ để giảm thiểu thâm hụt thương mại giữa hai bên. Ông cũng cho biết, nếu EU không thực hiện các giao dịch này, Mỹ sẽ áp đặt thuế quan lên các mặt hàng từ châu Âu.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ chính phủ Mỹ, EU hiện đang là thị trường lớn nhất cho dầu và khí đốt của Mỹ và việc tăng thêm nguồn cung có thể chỉ xảy ra nếu Mỹ gia tăng sản lượng hoặc điều hướng lại nguồn cung từ các thị trường khác như châu Á. EU cam kết giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga và tìm kiếm các nguồn cung đa dạng hơn.

Theo số liệu từ Eurostat, trong quý đầu năm 2024, Mỹ đã cung cấp 47% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu và 17% lượng dầu thô cho EU. Mặc dù ông Trump luôn nhấn mạnh thâm hụt thương mại với EU trong lĩnh vực hàng hóa, nhưng EU và Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ thương mại sâu rộng và cân bằng, với EU có thặng dư thương mại về hàng hóa và Mỹ có thặng dư về dịch vụ.

EC bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác vun đắp một mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.