EU nhất trí tăng cường phòng thủ và chi tiêu quốc phòng

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa an ninh thông qua việc tăng chi tiêu quân sự và khắc phục các lỗ hổng năng lực quốc phòng. Quyết định được đưa ra tại Hội nghị quốc phòng ở Brussels, Bỉ.

Trả lời báo chí sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh rằng, EU cần hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và hiệu quả hơn để đối phó với các thách thức từ bên ngoài. Mặc dù các quốc gia EU đã tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây, nhưng các lãnh đạo vẫn chưa thống nhất về cách huy động nguồn tài chính cho các kế hoạch tăng chi tiêu này. Đặc biệt, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, EU nhận thức rõ rằng sự phụ thuộc vào Mỹ về phòng thủ và an ninh có thể không còn bền vững trong tương lai.

Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần hoài nghi về cam kết của Mỹ đối với NATO và yêu cầu các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng càng làm gia tăng áp lực cho EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết, EU đang xem xét việc tăng cường vai trò của Ngân hàng Đầu tư châu Âu và thu hút vốn tư nhân để tài trợ cho các dự án quân sự. Một trong những giải pháp có thể là vay nợ thay vì sử dụng ngân sách trực tiếp.

Dự báo chi tiêu quốc phòng của EU sẽ còn tăng trong những năm tới và để lấp đầy các lỗ hổng quốc phòng, EU có thể cần đến thêm 500 tỷ euro trong vòng một thập kỷ tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.

Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.

Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 12/5 để tiếp tục làm chứng trong phiên xét xử tham nhũng kéo dài của mình. Đây là lần thứ 27 ông xuất hiện tại tòa, kể từ khi phiên xét xử bắt đầu vào năm 2019.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.