EU, Nam Phi kỳ vọng thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine
Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày ở Ukraine.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Nam Phi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo về những tác động nghiêm trọng của chiến tranh đối với an ninh và ổn định toàn cầu.
Bà nhấn mạnh rằng, EU sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến hòa bình và thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp bền vững. Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các cuộc xung đột.
Ông khẳng định, Nam Phi ủng hộ một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò trung gian, tạo điều kiện cho đối thoại giữa các bên. Ngoài vấn đề Ukraine, hội nghị cũng tập trung vào việc mở rộng quan hệ kinh tế giữa EU và Nam Phi.
Các nhà lãnh đạo EU đã công bố gói đầu tư trị giá 4,7 tỷ euro (tương đương 5,1 tỷ USD) nhằm hỗ trợ Nam Phi trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0