Mỹ không có ý định điều quân đến Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ sẽ không gửi quân đội tới Ukraine, đồng thời sẽ chuyển trọng trách hỗ trợ Kiev cho các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố này được đưa ra giữa bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại Stuttgart, Đức, Bộ trưởng Hegseth tái khẳng định cam kết của Mỹ là không trực tiếp can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Ukraine và yêu cầu các quốc gia NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu: “Tôi nghĩ rằng các quốc gia châu Âu, đặc biệt là các nước NATO, đã gần đạt mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng con số này cần phải cao hơn nữa. Tổng thống Trump đã nói rằng con số này phải đạt 5%, và tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng”.

Quyết định chuyển trách nhiệm an ninh Ukraine cho các đồng minh NATO và các quốc gia châu Âu là một phần trong chiến lược "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump. Chính sách này được thiết lập để giảm sự can thiệp quân sự của Mỹ vào các xung đột quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.