Mỹ cắt giảm nhân sự đóng quân tại NATO
Tờ Bưu điện Washington đưa tin, Mỹ đang có kế hoạch giảm số lượng nhân sự đóng quân tại một số trung tâm chỉ huy quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái trên có thể làm gia tăng lo ngại ở châu Âu về cam kết của Washington đối với liên minh.
Theo tờ Bưu điện Washington, số lượng nhân sự trong kế hoạch cắt giảm của Mỹ sẽ vào khoảng 200 vị trí trong các đơn vị đóng vai trò giám sát và lập kế hoạch các hoạt động quân sự và tình báo của NATO. Những thay đổi này là rất nhỏ so với quy mô lực lượng lên tới 800.000 quân nhân của Mỹ hiện đang đóng tại châu Âu, nhưng vẫn có khả năng làm gia tăng lo ngại về tương lai của NATO.
Căng thẳng giữa Mỹ với các đồng minh khác trong NATO đã leo thang sau khi Tổng thống Trump bày tỏ quyết tâm giành lấy Greenland từ Đan Mạch. Việc rút quân cũng diễn ra trong bối cảnh NATO đang trải qua một trong những thời điểm căng thẳng nhất về mặt ngoại giao trong lịch sử 77 năm của mình.
Đầu tháng 12/2025, các quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ rằng Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO, từ tình báo đến tên lửa, vào năm 2027. Đây là thời hạn để Mỹ chuyển nguồn lực quân sự cho Tây bán cầu, song các quan chức châu Âu cho là không thực tế.














