EU đẩy nhanh quá trình chấm dứt phụ thuộc năng lượng Nga

Khối 27 nước thành viên EU đang đẩy nhanh tiến trình loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, nhằm hoàn toàn ngừng nhập khẩu dầu khí của Nga vào ngày 1/1/2028.

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất đẩy nhanh quá trình loại bỏ dần việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Tuyên bố được Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen đưa ra ngày 16/9, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông báo trên mạng xã hội X, Chủ tịch EC cho biết, bà đã có cuộc gọi với Tổng thống Mỹ về việc tăng cường nỗ lực chung nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga. Bà von der Leyen cũng đồng thời thông báo rằng, EC sẽ sớm công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng, tiền kỹ thuật số của Nga.

Khối 27 nước thành viên EU đang gấp rút đẩy nhanh tiến trình loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. EU đang đàm phán các đề xuất pháp lý nhằm hoàn toàn ngừng nhập khẩu dầu khí của Nga vào ngày 1/1/2028, với lệnh cấm các hợp đồng ngắn hạn có hiệu lực từ năm 2027.

Tuy nhiên, hiện Mỹ đang tăng cường gây áp lực buộc châu Âu phải đẩy nhanh quá trình này. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, EU nên ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga, đồng thời áp dụng mức thuế quan khắc nghiệt đối với Ấn Độ và Trung Quốc - những nước mua lượng dầu lớn nhất của Nga.

Việc đẩy nhanh tiến độ loại bỏ năng lượng Nga đặt EU trước bài toán khó, đó là làm thế nào để thực hiện quá trình chuyển đổi này mà không phải đánh đổi các mục tiêu về khí hậu, đồng thời tránh rơi vào một sự phụ thuộc mới vào nguồn cung từ Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời