EU đạt thỏa thuận nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày 12/2 tại Bỉ thống nhất thúc đẩy cải cách sâu rộng, củng cố thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của khối.

Trọng tâm của kế hoạch lần này là việc đẩy nhanh tiến độ thiết lập Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định, mục tiêu cốt lõi là xây dựng một hệ thống tài chính thống nhất, giúp khơi thông và chuyển đổi hiệu quả các nguồn lực nội tại thành vốn đầu tư thực tế cho nền kinh tế.

Song song đó, EU sẽ rà soát lại các quy định về sáp nhập để tạo điều kiện hình thành các tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế, đồng thời quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang nỗ lực giải phóng khoảng 10.000 tỷ Euro tiền tiết kiệm hiện đang "đóng băng" trong các tài khoản ngân hàng. Bà kỳ vọng giai đoạn một của dự án liên minh thị trường vốn sẽ hoàn tất vào tháng 6 tới.

Để đảm bảo tiến độ, bà nhấn mạnh EU sẵn sàng tiến hành trước với một nhóm nòng cốt gồm ít nhất 9 quốc gia thành viên nếu không thể đạt được sự nhất trí ngay lập tức từ toàn bộ 27 nước. Bên cạnh những cải cách kinh tế, lãnh đạo EU cũng tái khẳng định cam kết đối với các mục tiêu bền vững. Bất chấp những ý kiến trái chiều, bà von der Leyen vẫn bảo vệ Hệ thống giao dịch khí thải (ETS) hiện tại và coi đây là lợi thế dài hạn của khối.

Theo kế hoạch, một lộ trình chi tiết về việc phát triển thị trường chung 450 triệu dân sẽ được Ủy ban châu Âu trình bày vào tháng 3 tới để các quốc gia thành viên cùng thống nhất lịch trình thực hiện cụ thể.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời