EU dành hơn 2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21/1 thông báo sẽ chi khoảng 1,9 tỷ euro (2,22 tỷ USD) cho hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển trong năm 2026. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu hỗ trợ toàn cầu gia tăng mạnh, sau khi Mỹ cắt giảm đáng kể ngân sách viện trợ.
Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng và viện trợ nhân đạo của EU Hadja Lahbib nhấn mạnh rằng, nguồn tài trợ công hiện nay không còn đáp ứng đủ quy mô các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, bà kêu gọi khu vực tư nhân tăng cường đóng góp cho các chương trình cứu trợ.
Theo kế hoạch phân bổ, Tây và Trung Phi sẽ là khu vực nhận khoản hỗ trợ lớn nhất với 557 triệu euro. Trung Đông, đặc biệt là Dải Gaza, dự kiến nhận 448 triệu euro. EU cũng dành 145 triệu euro cho nhu cầu nhân đạo tại Ukraine, cùng hơn 415 triệu euro để ứng phó với các tình huống khẩn cấp phát sinh trên toàn cầu.
Ủy ban châu Âu cho biết hiện có khoảng 239 triệu người trên thế giới cần viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, việc Mỹ chấm dứt và cắt giảm mạnh nguồn viện trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) dưới thời Tổng thống Donald Trump đã tạo thêm khoảng trống lớn về nguồn lực, khiến EU phải tăng cường vai trò và nỗ lực huy động thêm tài chính để đáp ứng các nhu cầu cấp bách.














