Ukraine thúc giục viện trợ nước ngoài cho năm 2026

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt viện trợ nước ngoài và hiện cần từ 45-50 tỷ euro (tương đương 53-59 tỷ USD) vào năm 2026, Tổng thống Zelensky cho biết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, Tổng thống Ukraine cho biết, nếu Kiev không nhận được khoản giải ngân đầu tiên của khoản vay được bảo đảm bằng tài sản của Nga vào đầu năm 2026, nước này sẽ phải cắt giảm đáng kể sản lượng sản xuất máy bay không người lái. Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình thức nào cho phép nước này sử dụng tài sản quốc gia của Nga bị các đồng minh đóng băng, tuy nhiên đề xuất hiện tại về một khoản vay sẽ được ưu tiên hơn, đồng thời cho biết, ông đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Bỉ Bart de Wever.

Đề xuất khoản vay vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bỉ, quốc gia phải gánh phần lớn rủi ro, do là nơi đặt trụ sở của Euroclear, tổ chức đang nắm giữ khoảng 213 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng. Bỉ lo ngại sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính nếu Nga thành công trong vụ kiện về khoản vay bồi thường này tại tòa án. Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội Bỉ hôm 18/12, Thủ tướng de Wever cho biết ông sẵn sàng thỏa hiệp nếu Bỉ nhận được các cam kết chặt chẽ, mang tính ràng buộc, nhằm bảo đảm nước này sẽ không phải gánh chịu rủi ro một mình.

Hiện các nước châu Âu vẫn còn chia rẽ về quyết định cuối cùng. Các quan chức cấp cao của EU khẳng định có thể kéo dài hội nghị thêm nhiều ngày nếu cần thiết để đạt được một quyết định thống nhất giữa các nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời