EU cân nhắc trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu khí Nga
EU đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Trung Quốc do nước này tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga.
Nguồn tin của báo Financial Times (FT) ngày 9/9, các cuộc thảo luận giữa các quan chức Liên minh châu Âu (EU) mới ở giai đoạn “rất sớm” và Brussels sẽ chỉ hành động nếu có sự ủng hộ toàn diện từ Washington. Để đảm bảo điều này, phái đoàn EU đã lên đường sang Mỹ, trong khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến tới Brussels cuối tuần này.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Trung Quốc đã trở thành khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga. Trước đó, EU từng áp lệnh trừng phạt một số công ty Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ ngành công nghiệp phục vụ quân sự Nga. Bắc Kinh bác bỏ, gọi đây là hành động “thiếu công bằng” và khẳng định không cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến.
Ngày 8/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng gợi ý khả năng Mỹ và EU sẽ mở rộng trừng phạt với các quốc gia tiếp tục mua dầu Nga.
Về phía mình, Trung Quốc nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cảnh báo rằng “không có người chiến thắng trong chiến tranh thuế quan”.
Trong bối cảnh này, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây đã chỉ trích phương Tây vì gây áp lực với Trung Quốc và Ấn Độ, coi đây là nỗ lực làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ.