EU cân nhắc thay năng lượng Nga bằng nguồn cung của Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét thay thế nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga bằng việc nhập khẩu từ Mỹ.

Thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh EU ở Budapest, Hungary.

Trả lời báo chí, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang cân nhắc điều chỉnh cách tiếp cận của khối đối với các chính sách thương mại sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ - ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, dựa trên các đánh giá về lợi ích và kết quả đàm phán.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cùng ngày bày tỏ lo ngại, EU sẽ có “cuộc đàm phán khó khăn” về thương mại với chính phủ mới của Mỹ, đồng thời hy vọng hai bên sẽ đạt được “thỏa thuận tốt”.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ - ông Donald Trump nhiều lần cảnh báo khối 27 quốc gia này sẽ phải “trả giá đắt” vì không mua đủ hàng xuất khẩu của Mỹ và đã đe dọa áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Washington.

Quan hệ thương mại Mỹ - EU là lớn nhất thế giới, đạt 1.300 tỷ USD năm ngoái. Theo các chuyên gia, nền kinh tế châu Âu dễ bị tổn thương trước chính sách bảo hộ của Tổng thống đắc cử Trump. Hiện ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng khu vực Eurozone năm 2025 từ 1,1% xuống còn 0,8%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.