EU cân nhắc dừng nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027

Liên minh châu Âu dự kiến công bố kế hoạch cấm các hợp đồng khí đốt mới với Nga vào cuối năm nay và loại bỏ dần các hợp đồng hiện có với Moscow vào cuối năm 2027.

Kế hoạch này đánh dấu bước đi quyết liệt tiếp theo trong nỗ lực của EU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow, kể từ sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Theo các nguồn thạo tin, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất lệnh cấm ký mới bất kỳ hợp đồng khí đốt nào với Nga, kể cả giao dịch trên thị trường giao ngay, với thời điểm có hiệu lực dự kiến vào cuối năm nay. Đặc biệt, kế hoạch mới không chỉ dừng ở các hợp đồng tương lai, mà còn bao gồm cả các hợp đồng dài hạn hiện hữu - dù các bên liên quan sẽ có thời gian chuyển tiếp đến cuối năm 2027 để chấm dứt hoàn toàn.

Đường ống dẫn khí TurkStream đưa khí đốt từ Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu. Ảnh: Gazprom

Để được thông qua, các đề xuất pháp lý này cần có sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu và sự ủng hộ của đa số các nước EU.

EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với than và dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, nhưng không áp dụng đối với khí đốt do kế hoạch này vấp phải sự phản đối của Slovakia và Hungary, những nước vẫn nhận nguồn cung cấp qua đường ống từ Nga và cho rằng việc chuyển sang các nhà cung cấp khác sẽ làm tăng giá năng lượng.

Bất chấp các tuyên bố giảm phụ thuộc, Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp khí đốt lớn của châu Âu. Dòng chảy khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ và các chuyến hàng LNG vẫn đều đặn chảy vào lục địa già. Năm 2024, Nga chiếm 17,5% tổng lượng LNG nhập khẩu của EU, chỉ đứng sau Mỹ với 45,3%.

Đáng chú ý, ba quốc gia là Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ hiện đang tiêu thụ tới 85% lượng LNG của Nga xuất sang châu Âu, theo Viện Phân tích Kinh tế và Năng lượng (IEEFA). Điều này từng khiến đề xuất cấm LNG Nga trong gói trừng phạt thứ 16 của EU hồi tháng 2/2025 bị bác bỏ, do vấp phải sự phản đối của các nước này.

Trong nỗ lực cắt đứt mối quan hệ năng lượng kéo dài hàng thập kỷ với Nga, Ủy ban châu Âu đã ra tín hiệu sẵn sàng mua thêm LNG của Mỹ, một bước đi mà Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu châu Âu như một cách để thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, không ít nhà phân tích lo ngại rằng việc từ bỏ LNG Nga vào thời điểm này có thể khiến EU mất đi một đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, trong bối cảnh Brussels đang vận động để được giảm thuế với hàng hóa châu Âu.

Một bài viết gần đây của Reuters cũng nêu quan điểm tương tự, cho rằng Washington có thể tận dụng sự phụ thuộc LNG để đàm phán theo hướng có lợi hơn cho chính mình.

Trong khi giới chức châu Âu nỗ lực đẩy Nga khỏi bản đồ năng lượng, một số lãnh đạo công nghiệp trong khu vực lại cảnh báo về khủng hoảng sản xuất ngày càng sâu sắc do chi phí năng lượng tăng cao. Một số tiếng nói đã công khai đề nghị xem xét lại việc nối lại nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga để cứu vãn ngành sản xuất. Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định nước này vẫn là đối tác cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Moscow cũng lên án các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại của phương Tây là “vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời tăng cường xuất khẩu sang các thị trường được xem là “thân thiện hơn”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Pakistan tuyên bố bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang dọc Đường kiểm soát (LoC). Thông tin được xác nhận bởi các nguồn tin an ninh cấp cao và các quan chức quân sự.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, xác nhận rằng lãnh đạo và các phái đoàn cấp cao đến từ 29 quốc gia sẽ tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 10/5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ thông báo đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào các "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở cả lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào rạng sáng 7/5, làm bùng phát căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.

Cuộc bầu Giáo hoàng thứ 267 được khai mạc vào hôm nay 7/5. 133 hồng y giáo chủ sẽ bầu Giáo hoàng mới, ai nhận được ít nhất hai phần ba phiếu bầu sẽ trở thành Giáo hoàng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 6/5 đã gọi thỏa thuận thương mại tự do vừa được ký kết với Ấn Độ là “mang tính lịch sử” đối với cả hai quốc gia.