Châu Âu phản ứng trước việc Mỹ áp thuế vì Greenland

Nhiều quốc gia châu Âu đã đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với 8 nước thành viên NATO thuộc châu Âu, do các nước này phản đối kế hoạch của Washington nhằm mua lại Greenland.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson gọi động thái của Mỹ là hành vi “tống tiền”, khẳng định Stockholm và các đồng minh sẽ không khuất phục trước sức ép kinh tế từ Mỹ.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh rằng, chỉ Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến lãnh thổ này, đồng thời cho biết Copenhagen đang phối hợp với các nước EU, Na Uy và Anh để xây dựng phản ứng chung. Ông cho rằng vấn đề này ảnh hưởng đến nhiều quốc gia hơn những nước đang bị áp thuế.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định “châu Âu sẽ không bị tống tiền”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi các đe dọa thuế quan là không thể chấp nhận, trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo động thái của Mỹ có thể gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Anh, Đức, Hà Lan và Italia cũng đồng loạt bày tỏ quan điểm phản đối, cho rằng các biện pháp thuế quan này làm suy yếu NATO và đi ngược lại tinh thần hợp tác giữa các đồng minh.

Theo tuyên bố của ông Trump hôm 17/1, Mỹ sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan kể từ ngày 1/2, trước khi nâng lên 25% vào tháng 6. Các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ đạt được “việc mua lại hoàn toàn” Greenland.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời