EU cấm đồ chơi chứa hóa chất độc hại từ năm 2030

Nghị viện châu Âu đã thông qua bộ quy định mới cấm hoàn toàn các sản phẩm đồ chơi chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu (PFAS) và chất gây rối loạn nội tiết vào năm 2030.

Theo đó, tất cả đồ chơi trước khi ra thị trường sẽ phải trải qua đánh giá an toàn toàn diện về hóa chất, vật lý, cơ học, an toàn điện và thậm chí cả nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần trẻ em. Đồ chơi cho trẻ dưới 3 tuổi hoặc đồ chơi ngậm trong miệng không được chứa hương liệu gây dị ứng.

Để đảm bảo minh bạch và dễ kiểm soát, mọi sản phẩm đồ chơi phải có “hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số” (DPP), thể hiện đầy đủ chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn an toàn, có thể truy xuất thông tin qua mã QR. Các sàn thương mại điện tử cũng sẽ phải hiển thị nhãn tiêu chuẩn chất lượng, cảnh báo an toàn và DPP; đồ chơi không tuân thủ sẽ bị coi là “bất hợp pháp” theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số.

Quy định mới sẽ có hiệu lực 20 ngày sau khi được công bố trên Công báo EU.

Năm ngoái, đồ chơi là sản phẩm được cảnh báo nguy hiểm nhiều thứ hai tại EU, chỉ sau mỹ phẩm, chủ yếu do hóa chất độc hại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời