Estonia sẵn sàng điều 150 quân tới Ukraine
Thủ tướng Estonia Kristen Michal tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai khoảng 150 binh sĩ tới Ukraine trong khuôn khổ lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Tại cuộc họp báo chung ở Tallinn ngày 22/8 cùng Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas khẳng định nước này sẽ tham gia “Liên minh tự nguyện” do Anh và Pháp dẫn dắt. Tuy nhiên, quyết định triển khai cụ thể chỉ được đưa ra sau khi có kế hoạch tác chiến chi tiết và phải được Quốc hội phê chuẩn. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ này có thể tương tự các sứ mệnh nước ngoài trước đây quân đội Estonia từng tham gia.
Thủ tướng Estonia cũng cho rằng việc triển khai lực lượng cần đi kèm với các đảm bảo an ninh bền vững, có tính ràng buộc pháp lý và hiện diện quân sự thực tế. Ông đánh giá sự tham gia của Mỹ trong việc đưa ra cam kết an ninh là tín hiệu mạnh mẽ đối với Ukraine, đồng minh châu Âu và là thông điệp gửi tới Nga rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương vẫn đoàn kết.
Về phía Phần Lan, Thủ tướng Petteri Orpo nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu gánh vác trách nhiệm nhiều hơn bên cạnh sự hỗ trợ của Mỹ. Ông cũng lưu ý cộng đồng quốc tế cần duy trì áp lực, sẵn sàng siết chặt trừng phạt nếu tiến trình hòa bình không đạt kết quả thực chất.
Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đều bày tỏ ủng hộ ý tưởng triển khai quân trong giai đoạn hậu xung đột, nhằm bảo đảm một nền hòa bình bền vững cho Ukraine.