Elon Musk và Donald Trump đường ai nấy đi
Bước ngoặt bất ngờ từ mối quan hệ “bạn thân”
Trong quá khứ, Tỷ phú Musk từng được xem là một trong những đồng minh thân cận của ông Trump, thậm chí ông tự phong mình là “người bạn đầu tiên” của Tổng thống. Tuy nhiên, vào ngày 5/6, tại Nhà Trắng, trong sự kiện tiếp đón Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump đã có những phát biểu đầy hàm ý khi đề cập đến dự luật chi tiêu mà ông Musk chỉ trích kịch liệt.
Ông Trump gọi dự luật này là “to lớn và đẹp đẽ” trong khi ông Musk lên tiếng chỉ trích dự luật là “tồi tệ”, cho rằng nó không hề “lớn và đẹp” như lời ông Trump nói mà chỉ có thể là “mỏng và đẹp” hoặc “lớn và xấu xí”. Phản ứng của ông Musk sau đó khiến mối quan hệ của hai bên chính thức rạn nứt và trở thành một cuộc khẩu chiến trực tuyến căng thẳng. Mâu thuẫn giữa hai “gã khổng lồ” trong làng chính trị và kinh doanh Mỹ không chỉ làm rung chuyển dư luận mà còn tác động trực tiếp lên thị trường tài chính và chính trường Mỹ.
Cuộc khẩu chiến trực tuyến “nảy lửa”
Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Musk không ngần ngại gọi Tổng thống Trump là “vô ơn” và thể hiện sự thất vọng khi ông Trump đe dọa sẽ hủy bỏ các hợp đồng chính phủ với các công ty của ông, trong đó có SpaceX. Tỷ phú Musk còn tiết lộ ông đang cân nhắc việc cho tàu vũ trụ Dragon dừng hoạt động – một động thái gây chú ý lớn bởi tàu Dragon hiện là phương tiện chính NASA sử dụng để vận chuyển phi hành gia đến Trạm vũ trụ quốc tế.

Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố ông Musk “đã phát điên” sau khi ông hủy bỏ khoản tín dụng thuế dành cho xe điện – một chính sách được cho là có lợi cho Tesla. Tổng thống Trump cáo buộc ông Musk chống lại dự luật chi tiêu vì mất đi lợi ích từ tín dụng thuế này, dọa sẽ “xử lý” các hợp đồng chính phủ của ông Musk.
Nguyên nhân sâu xa từ khác biệt quan điểm chính trị và tài chính
Mâu thuẫn sâu sắc giữa hai nhân vật quyền lực bắt nguồn từ quan điểm khác biệt về dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế gần đây của chính phủ. Tỷ phú Elon Musk, từng được mời làm “nhân viên chính phủ đặc biệt” để dẫn dắt “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE) nhằm tinh giản biên chế và cắt giảm chi tiêu, nhưng cuối cùng ông đã không thể thuyết phục được ông Trump.
Ông cho rằng dự luật chi tiêu mới sẽ làm tăng đáng kể thâm hụt ngân sách, đồng thời không được tham khảo kỹ nội dung trước khi luật được đưa ra. Đáp lại, Tổng thống Trump cho rằng ông Musk chỉ phản đối khi nhận ra lệnh tín dụng thuế dành cho xe điện bị cắt bỏ.
Trong khi đó, ông Musk cũng bác bỏ cáo buộc này và công khai đăng tải các phát biểu trước đây của Tổng thống Trump ủng hộ việc cắt giảm chi tiêu, ngầm chỉ trích Tổng thống đã thay đổi lập trường hoặc bị “đóng thế”.
Lời chỉ trích sâu cay và các cáo buộc gây sốc
Xung đột càng leo thang khi Tỷ phú Musk công khai nghi ngờ về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump với Jeffrey Epstein – một tội phạm quá cố. Tỷ phú Musk đăng tải dòng tweet đầy ẩn ý: “Đã đến lúc thả quả bom thực sự: ông Trump có trong các tài liệu của Epstein. Đây là lý do tài liệu chưa từng được công khai. Chúc một ngày tốt lành, DJT (tên viết tắt của ông Trump)”.

Dù không đưa ra bằng chứng, lời tố cáo này đã khiến dư luận dậy sóng, bởi mối quan hệ giữa ông Trump và Epstein vốn đã được báo chí nhiều lần đề cập trước đây. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang xem xét các tài liệu liên quan. Ngoài ra, Tỷ phú Musk còn hé lộ ý định thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ nhằm đại diện cho tầng lớp trung lưu, đồng thời tiến hành cuộc thăm dò trên mạng xã hội X với kết quả ủng hộ lên đến 80%.
Tác động mạnh mẽ lên thị trường tài chính và chính trường
Cuộc “chia tay” công khai giữa Tỷ phú Musk và Tổng thống Trump không chỉ là một màn khẩu chiến trên mạng xã hội mà còn có ảnh hưởng tức thì đến thị trường chứng khoán Mỹ. Sau cuộc tranh cãi, chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm, trong đó Nasdaq – vốn chiếm phần lớn các cổ phiếu công nghệ – giảm 0,8%.
Cổ phiếu Tesla chịu tổn thất nặng nề nhất khi mất hơn 14% giá trị chỉ trong một phiên giao dịch, tương đương khoảng 150 tỷ đô la Mỹ “bốc hơi” khỏi vốn hóa thị trường chỉ sau một đêm.
Liệu mối quan hệ có thể hàn gắn?
Trước nguy cơ căng thẳng leo thang, ông Musk từng tuyên bố có thể “cho tàu Dragon dừng hoạt động” nhưng sau đó lại có động thái hạ nhiệt, đồng ý “không cho Dragon ngừng hoạt động” theo lời đề nghị “bình tĩnh lại” của cư dân mạng. Ngoài ra, ông Musk còn tán thành ý kiến của nhà quản lý quỹ Bill Ackman kêu gọi hai bên nên làm hòa, cho thấy dấu hiệu của một cuộc “giảng hòa” tiềm năng.
Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng bà Karoline Leavitt gọi cuộc khẩu chiến là “một tập phim đáng tiếc” và khẳng định Tổng thống Trump sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu chính là thúc đẩy dự luật chi tiêu và “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Những hệ quả chính trị
Nếu mối quan hệ giữa Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Trump tiếp tục xấu đi, Đảng Cộng hòa có thể chịu thiệt hại lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, bởi ông Musk không chỉ là nhà tài trợ lớn với hơn 200 triệu USD đóng góp, mà còn có tầm ảnh hưởng rộng khắp trong cộng đồng công nghệ và mạng xã hội. Tuy nhiên, một số quan chức Nhà Trắng cho rằng cuộc khẩu chiến này có thể giúp ông Trump củng cố vị thế và thu hút sự chú ý trong bối cảnh chính trị hiện nay.
Cuộc “chia tay” giữa ông Elon Musk và ông Donald Trump không chỉ phản ánh sự khác biệt sâu sắc trong quan điểm chính trị và kinh tế, mà còn hé lộ những mâu thuẫn nội bộ khó giải quyết trong giới chức Mỹ. Sự kiện này không chỉ làm nóng dư luận, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính và bối cảnh chính trị trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng.


Mùa thu hoạch dâu tây năm nay tại Anh bắt đầu sớm hơn thường lệ, với năng suất cao và chất lượng vượt trội nhờ điều kiện thời tiết mùa xuân thuận lợi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức khánh thành cây cầu đường sắt cao nhất thế giới vào ngày 6/6.
Nga đề nghị IAEA làm trung gian với Mỹ về nhiên liệu hạt nhân Mỹ tại nhà máy Zaporizhzhia - nơi Nga kiểm soát, nằm trên lãnh thổ Ukraine.
Lượng fentanyl vận chuyển từ Mexico sang Hoa Kỳ đã giảm khoảng 40%, theo thông báo của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.
Tổng thống Trump đang muốn chứng minh ông đã giữ cam kết lúc tranh cử và tìm kiếm nhượng bộ từ nước khác, khi ký lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ.
Thủ tướng Đức thẳng thắn thừa nhận sự phụ thuộc của Đức vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, thương mại cho tới nghiên cứu khoa học.
0