Elon Musk lỗ 100 tỷ USD trong năm 2022

Tài sản của đại gia Nam Phi chủ yếu dựa vào cổ phần của thương hiệu ô tô điện Tesla, vừa rơi xuống mức thấp nhất trong hai năm, ở mức 167,87 USD, mất 52% giá trị kể từ tháng 1 năm 2022. Riêng ngày 21/11 vừa qua, Elon Musk như vậy đã mất 8,6 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg .
Việc mua lại Twitter cũng giải thích phần nào sự sụt giảm này. Để thực hiện hoạt động này, Elon Musk đã phải bán số cổ phiếu Tesla trị giá hàng tỷ đô la. Hơn một năm trước, tài sản của Elon Musk vẫn đạt đỉnh 340 tỷ USD. Nhưng không có gì phải lo lắng, bởi doanh nhân này vẫn là người giàu nhất thế giới với 169,8 tỷ USD, theo Bloomberg.
Những nhân vật nổi tiếng khác ở Thung lũng Silicon cũng chịu cảnh thua lỗ, chẳng hạn như Jeff Bezos - người sáng lập và CEO của Amazon đã mất 83 tỷ USD, khiến tài sản của ông ở mức 109 tỷ USD. Điều tương tự cũng xảy ra đối với tài sản của Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của tập đoàn Meta, đã giảm 80 tỷ USD vào năm 2022. Theo Bloomberg, điều này được giải thích là do cổ phiếu của mỗi công ty đều giảm, cùng sự sụt giảm trong bán hàng , chi phí tăng cao và lãi suất tăng.


Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã chủ động tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm" để đảm bảo hàng hóa có chất lượng ổn định khi đến tay người tiêu dùng.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.
Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?
Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.
0