Ecuador hứng chịu hạn hán tồi tệ nhất trong 61 năm
Tuyên bố từ Phủ Tổng thống Ecuador cho biết ban đầu nước này dự kiến thực hiện cắt điện toàn quốc 8 tiếng mỗi đêm từ ngày 23 đến ngày 26. Tuy nhiên, sau khi tiến hành đánh giá kỹ thuật tình hình ở từng tỉnh vào ngày 21/9, chính phủ Ecuador quyết định cắt điện từ 8h đến 22h bắt đầu từ ngày 22 tại 12 tỉnh để "bảo vệ tài nguyên nước". Chính phủ Ecuador sẽ công bố các biện pháp bổ sung cần thiết sau khi có kết quả đánh giá tiếp theo.

Theo các nhà khí hậu học, đợt hạn hán tại Ecuador có mức độ nghiêm trọng “tồi tệ nhất trong suốt 61 năm qua”. Các biện pháp trước mắt hướng tới mục đích “bảo vệ tài nguyên nước”.
Ông Ines Manzano, Bộ trưởng Môi trường Ecuador, cho biết: “Hiện cả nước Ecuado có tới 19 tỉnh đang thiếu nước trầm trọng, kèm theo đó là hiện tượng cháy rừng và các vấn đề khác liên quan đến an ninh lương thực. Do đó, tất cả người dân phải tuân thủ và chấp nhận việc mất điện tạm thời”.
Bên cạnh đó, để đối phó với cuộc khủng hoảng, Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đưa ra một số biện pháp cụ thể khác, bao gồm kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy phát điện trên đất liền, đưa vào sử dụng tàu chạy bằng năng lượng thay thế… Trong thời gian mất điện, khoảng 46.000 cảnh sát sẽ được huy động để tăng cường tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cao.
Theo các nhà chức trách, Ecuador hiện cần thêm 1 gigawatt điện để đáp ứng nhu cầu quốc gia.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0