ECOWAS ưu tiên giải pháp ngoại giao

Cuộc họp bàn về giải pháp quân sự can thiệp vào tình hình Niger dự kiến diễn ra vào ngày 12/8, đã hoãn thêm một tuần nữa, sau khi các nhà lãnh đạo Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) quyết định ưu tiên giải pháp ngoại giao.

 

Tư lệnh quốc phòng các nước ECOWAS tại phiên họp bất thường về Niger ở Abuja, Nigeria ngày 4/8.

Trong khoảng thời gian này, ECOWAS sẽ đẩy mạnh việc đưa các phái đoàn hòa giải tới Niger, nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Thay vì họp bàn về giải pháp quân sự, hôm 12/8, Nghị viện các nước Tây Phi đã nhóm họp để bàn về các bước đi tiếp theo đối với cuộc đảo chính tại Niger. Sau cuộc họp, Nghị viện ECOWAS đã thành lập một ủy ban, với mong muốn đến Niger và gặp giới lãnh đạo quân sự đã tiến hành đảo chính, để hòa giải.

Ngày 11/8, một nhóm lãnh đạo tôn giáo và báo chí Nigeria - quốc gia chủ tịch ECOWAS cũng đã tới Niger và được Thủ tướng mới do chính quyền quân đội bổ nhiệm Ali Mahaman Lamine Zeine tiếp đón. Trước khi lên đường, phái đoàn này cũng đã gặp Chủ tịch ECOWAS – Tổng thống Nigeria Bola Tinubu – người đã 'bật đèn xanh' cho khả năng can dự quân sự vào Niger.

Tất cả những diễn biến này cho thấy khả năng can dự quân sự của ECOWAS vào Niger là chưa rõ ràng bởi Khối này vẫn đang tận dụng quỹ thời gian cho các cơ hội ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này ủng hộ mọi nỗ lực hòa giải của ECOWAS, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động can dự quân sự nào vào Niger đều sẽ gây ra sự bất ổn cho quốc gia này và khu vực. Trong khi đó, Pháp lại ủng hộ kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh mới nhất của ECOWAS – trong đó, nghị quyết thành lập lực lượng dự phòng can dự vào Niger được đưa ra./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các biện pháp thuế quan của Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng.

Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ tại Myanmar tiếp tục tăng mạnh lên 3.085 người, cộng đồng quốc tế đang khẩn trương triển khai cứu trợ nhân đạo giữa bối cảnh nước này đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng.

Những con đường từng được xem là rộng, đẹp nhất của Thủ đô Naypyidaw, Myanmar đã bị trận động đất mạnh 7,7 độ tàn phá nặng nề.

Ngày 2/4, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu sẽ có hiệu lực vào ngày 3/4.

Tỷ phú Elon Musk ám chỉ rằng, ông sẽ hoàn thành công việc của mình tại Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ trong tương lai gần.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo chính sách thuế mới của Mỹ là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới, hậu quả "sẽ rất thảm khốc đối với hàng triệu người".