Đường Tây Thăng Long mãi chưa hoàn thành
Tại đây, máy móc thi công cầm chừng, những cấu kiện bê tông để ngổn ngang. Không có mặt bằng thi công, nhà thầu bất lực, thậm chí đã dừng thi công trong nhiều tháng qua. Công trình đường giao thông dở dang đã gây không ít khó khăn cho người dân, đặc biệt là khi trời tối luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, chia sẻ: "Mưa thì lầy lội, ngập, rất bẩn. Nắng thì bụi, đi không thấy đường. Người dân ở đây cũng muốn xong đoạn đường ở đây để đi lại".
Tuyến đường Tây Thăng Long Hà Nội là trục kết nối các đô thị phía Tây thành phố, có tổng chiều dài hơn 33km, bắt đầu từ đường Võ Chí Công quận Tây Hồ đến thị xã Sơn Tây. Trong đó, đoạn đầu tuyến từ đường Võ Chí Công đến đường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, dài 5,5 km dự kiến hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, đến nay đoạn đường đã bị chậm tiến độ 4 năm do còn vướng mặt bằng của 400 hộ dân ở phường Cổ Nhuế 2. Để thu hồi mặt bằng của các hộ này, thi công 400m còn lại cũng như xây dựng nút giao với Vành đai 3, đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết rất khó khăn. Tuy nhiên, quận đặt mục tiêu hoàn thành công tác này trong 6 tháng tới.
Ông Nguyễn Xuân Khương, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, chia sẻ: "Đường xấu từ nhiều năm nay rồi. Đường khó đi, bẩn, lầy lội. Mưa xuống thì khổ. Có con đường làm rồi thì bị chìm nên cũng chẳng ai sử dụng được. Là người dân ở đây, tôi mong muốn Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm, làm lại con đường để dân đi lại thuận tiện".
Để sớm hoàn thành dự án, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo đó, công tác GPMB phải hoàn thành dứt điểm trong quý II và thông xe kỹ thuật tuyến đường vào tháng 10 năm nay.


Lực lượng chức năng đã khởi tố ba bị can trong vụ phát hiện hai cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” đã được Bộ Y tế phát động vào sáng 31/5.
Biểu giá bán lẻ điện rút ngắn từ 6 xuống còn 5 bậc, giá ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là khoảng 3.967 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT.
Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa” đã diễn ra vào sáng 31/5, tại Hải Phòng.
Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2 của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Số người được giải quyết hưởng lương hưu trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 27.255 người, tăng tới 95,47% so với cùng kỳ năm trước.
0