Đường ống Kursk là chiến dịch 'huyền thoại' của Nga

Cuộc tấn công của Nga vào Sudzha ở vùng biên giới Kursk được thực hiện thông qua đường ống dẫn khí bị bỏ hoang, theo mô tả của chiến binh thuộc lực lượng đặc nhiệm 'Akhmat' (tên liên lạc là Krestniy).

Những đoạn phim được công bố cho thấy, các binh sĩ điều khiển xe tăng băng qua những tòa nhà đổ nát, kiểm tra một chiến hào được đào dọc theo nghĩa trang, cũng như khai hỏa hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) Grad.

"Khi các chiến binh của chúng tôi đi qua đường ống, họ xuất hiện từ phía sau những bụi cây trong một cánh đồng cách hàng cây chạy dọc theo đường sắt khoảng 300 - 400 mét. Từ đó, họ bắt đầu cuộc tấn công", người lính kể lại.

"Khi họ tiến đến vị trí này, đối phương đã hoảng sợ, điều một xe chiến đấu bộ binh Bradley từ phía đó, cách khoảng 100 mét và bắt đầu yểm trợ cho cuộc rút lui của lực lượng quân đội Ukraine đang bắt đầu tháo chạy ồ ạt từ các khu định cư về phía Sudzha", Krestniy tiếp tục.

Theo lời chiến binh Krestniy, các chiến binh Nga đã đánh bại lực lượng Ukraine dù không mang theo bất kỳ thiết bị bảo hộ nào trong cuộc tấn công.

Quân nhân Nga di chuyển trong đường ống hôm 11/3. Ảnh: RIA Novosti.

"Các chiến sĩ của chúng tôi tiếp cận các chiến hào và kẻ địch đã hoàn toàn bối rối: 'Các anh là ai? Các anh là ai?' Những người của chúng tôi ngay lập tức chiếm giữ tất cả các công sự mà không có một tổn thất nào và tiến đến đây", người lính nói.

"Các chiến sĩ của chúng tôi xuất hiện gần như không có mũ bảo hiểm, không áo giáp, không gì cả với cơ thể đen nhẻm, khuôn mặt và tay đen xì, mặc đồng phục đen, cầm súng máy, tiến ra và chiếm giữ các công sự này... Trong lịch sử tất cả các cuộc chiến, chưa từng có một chiến dịch 'huyền thoại' nào được thực hiện như vậy. Chưa từng có ai làm điều tương tự như thế này. Điều này vượt ngoài khả năng tưởng tượng", chiến binh Krestniy kết luận.

Hôm thứ Tư tuần trước (12/3), Tổng tham mưu trưởng Nga Valeri Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hơn 600 binh sĩ tấn công đã di chuyển khoảng 15 km bên trong một đường ống dẫn khí đã bỏ hoang, đột phá qua phòng tuyến của quân đội Ukraine.

Sau chiến dịch đầy khó khăn này, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát 86% lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng và được cho là đã tái chiếm hơn 8 khu định cư ở vùng Kursk.

Binh lính Nga di chuyển trong đường ống trong chiến dịch đột kích ở Kursk. Ảnh: RT.

Ngày hôm sau, Tổng thống Putin tuyên bố tình hình ở vùng Kursk "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta" và lực lượng đối phương đang ở trong tình trạng "cô lập hoàn toàn". Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố rằng quân đội Ukraine bị bao vây, khẳng định các hoạt động đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Lực lượng Ukraine tiến vào vùng Kursk vào tháng 8/2024, dẫn đến một chiến dịch phản công của Nga và việc sơ tán hơn 120.000 cư dân.

Moscow đã phát động một cuộc tấn công quân sự vào Ukraine vào cuối tháng 2/2022 sau khi công nhận nền độc lập của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, cáo buộc Kiev không đảm bảo quy chế đặc biệt của họ theo Hiệp định Minsk năm 2014 và kêu gọi Ukraine tuyên bố trung lập chính thức, cũng như cam kết không bao giờ gia nhập NATO.

Kiev lên án hành động của Nga là một cuộc xâm lược. Tổng thống Zelensky đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc và thông báo tổng động viên, trong khi EU và Mỹ áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Moscow.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.

Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ hôm 19/5 được xem là bước ngoặt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Lễ hội cát Haeundae - một trong những lễ hội mùa hè được yêu thích nhất tại Hàn Quốc đã mang đến không gian nghệ thuật độc đáo ngay trên bãi biển với những tác phẩm điêu khắc từ cát.

Người máy hình người sẽ không thay thế lao động con người hay gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt - một quan chức Trung Quốc đang giám sát một trung tâm công nghệ lớn tại Bắc Kinh khẳng định.