Đường đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc tăng nhiệt

Tại Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống đang nóng lên sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.

Đáng chú ý, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Lee Jae-myung đã chính thức tuyên bố tranh cử, đánh dấu lần thứ ba ông tham gia cuộc đua vào Nhà Xanh.

Ông Lee Jae-myung, người từng suýt đánh bại ông Yoon Suk Yeol trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, hiện đang là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ của  đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP).

Ba đối thủ còn lại trong nội bộ đảng bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Kim Doo-kwan, Thống đốc tỉnh Gyeonggi Kim Dong-yeon và cựu Thống đốc tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyoung-soo. Giới quan sát đánh giá đây sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ông Lee và ba "ứng viên họ Kim" thuộc phe không ủng hộ ông.

Tuy nhiên, với ảnh hưởng mạnh mẽ trong nội bộ đảng, ông Lee được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong vòng sơ bộ, vốn không được xem là quá quan trọng do thời gian chuẩn bị ngắn cho cuộc bầu cử sớm.

Một quan chức đảng Dân chủ cho biết, giai đoạn tranh cử nội bộ chỉ là bước khởi đầu trong cuộc đối đầu với đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền. Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel hiện đang kiểm soát khoảng 77% lãnh thổ Dải Gaza sau khi nước này mở rộng cuộc tấn công tại dải đất này.

Một vùng đệm sẽ bao trùm gần như toàn bộ Ukraine nếu viện trợ quân sự cho Kiev tiếp tục, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo.

Công ty Đường sắt South Western trở thành công ty điều hành tàu hỏa đầu tiên tại Anh bị quốc hữu hóa trở lại.

Nhiều học giả quốc tế và tổ chức học thuật buộc phải chuyển các hoạt động sang các quốc gia khác như Canada, thay vì tổ chức tại Mỹ như dự định ban đầu.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã bắt đầu chuyến công du Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã đạt được tiến triển thực sự và nghiêm túc trong các cuộc đàm phán với Iran.