Đường dây lừa đảo Mr.Pips có hơn 1.000 học sinh, sinh viên

Trên 1.000 học sinh, sinh viên tham gia vụ án Phó Đức Nam (còn gọi TikToker Mr.Pips) sẽ bị xử lý nghiêm vì biết là lừa đảo nhưng vẫn tham gia - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.

Chiều 17/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 của thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri các quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề cập đến vấn đề tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, lộ lọt dữ liệu cá nhân khiến đông đảo người dân lo lắng, bất an do mất tài sản trong thời gian qua. Trả lời kiến nghị của cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, tình hình tội phạm sử dụng mạng xã hội, công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu.

Loại tội phạm này lợi dụng tính ẩn danh trên không gian mạng, lợi dụng địa bàn ở nước ngoài như Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc… nhắm vào những người bị hại ở Việt Nam. Thậm chí có tình trạng “các đối tượng ở Việt Nam sang nước ngoài để lừa chính những người Việt Nam trong nước”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng dẫn chứng năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã phá hai vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Vụ thứ nhất liên quan đến Phó Đức Nam, sinh năm 1994, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (còn gọi TikToker Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ, sinh năm 1990 ở Hà Nội cầm đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong vụ án liên quan đến TikToker Mr.Pips, cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền" 33 bị can, truy nã quốc tế 5 bị can, thu giữ tài sản lên đến 5.300 tỷ đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, có hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án Phó Đức Nam bị bắt ở Cầu Giấy. “Những người này sẽ rơi vào vòng lao lý, phải xử lý nghiêm bởi biết là lừa đảo nhưng vẫn tham gia vào", Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói.

Vụ thứ hai do đối tượng Đỗ Huy Hoàng (quận Nam Từ Liêm) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo thu giữ tổng giá trị các tài sản thu giữ gồm xe ô tô, bất động sản khoảng 500 tỷ đồng, phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng phong tỏa số tiền 22 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thời gian qua lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã rất tích cực, chủ động phòng chống, đấu tranh với loại tội phạm này. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ba trong số ý kiến cử tri nêu về loại tội phạm này đều nằm trong số 11 loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng đã được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ ra.

“Loại tội phạm này rất phức tạp, cá nhân tôi cũng thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại thuộc dạng này. Cơ quan chức năng của cả nước và Hà Nội đang rất tích cực triệt phá nhưng nhân dân cũng cần cảnh giác hơn. Phải cùng nhau tuyên truyền, cảnh báo cho người thân của mình, nhất là không tiếp tay cho loại tội phạm này”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nên mở rộng và khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó huy động sức mạnh, thừa nhận và tôn vinh những người đóng góp cho đất nước.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trải nghiệm "Em làm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 17/5.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng người Trung Quốc để điều tra về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Nhiều địa phương ở Hà Nội vẫn tồn tại những công trình thiếu các điều kiện để nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy dù thành phố đã có những chỉ đạo kiên quyết vấn đề này.

Một nhóm bác sĩ và một cựu cán bộ công an đã bị cáo buộc "chung chi" 200 - 300 triệu đồng mỗi người, qua đó làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y.