Đường dây đổ trộm chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp
Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội vừa phát hiện, triệt phá một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi đổ, chôn lấp trái phép chất thải rắn xây dựng trên đất nông nghiệp, với khối lượng đặc biệt lớn, xảy ra tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, đồng thời ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Họa cùng các cá nhân liên quan là giám đốc các doanh nghiệp vận chuyển chất thải.
Bề ngoài, khu đất nằm cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden, trên đường Lý Thánh Tông, xã Bát Tràng, được sử dụng để kinh doanh cây cảnh, cho thuê chỗ tập kết chậu hoa. Tuy nhiên, bên trong khuôn viên, một thực tế hoàn toàn khác đang diễn ra: hàng nghìn mét khối trạc thải xây dựng bị đổ, san gạt trái phép trên đất nông nghiệp, không hề có biện pháp che chắn hay xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường.
Đại úy Cù Huy Hoàng, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu, kinh tế và Môi trường Công an TP Hà Nội cho biết: "Chất thải xây dựng là một trong những chất thải rắn thông thường mà theo quy định là phải xử lý, có cơ quan chuyên môn xử lý. Tuy nhiên là các đối tượng sau khi tập kết từ các nguồn thải tại các công trường đã không đổ về những nơi quy định của Ủy ban thành phố quy định mà tiến hành thông đồng với cả các chủ bãi thải trực tiếp là đối tượng Nguyễn Văn Họa là người có đất nông nghiệp tại địa phương quản lý, sử dụng nhưng mà sử dụng vào mục đích là để cho các đơn vị vận chuyển chất thải đổ ra bãi, đổ ra khu đất của mình để mục đích để nhằm thu lời bất chính, cũng như là để tạo điều kiện cho các đơn vị vận chuyển không phải thông qua để giảm giá thành. Thực tế, qua quá trình trinh sát, đấu tranh thì chúng tôi xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và đặc biệt là các đối tượng là có thủ đoạn rất là tinh vi, che mắt cơ quan điều tra và thường xuyên vận chuyển vào tập kết vận chuyển chất thải này chạy vào ban đêm từ năm 2023 đến 2025 thì các đối tượng cho các đơn vị vận chuyển chất thải hay đổ chất thải này vào đây thì nó gần như là san phẳng cả khu đất này."
Kết quả kiểm tra xác định, từ năm 2023, Nguyễn Văn Họa đã thông qua một cá nhân đứng ra thuê khoảng 2.000 mét vuông đất nông nghiệp của các hộ dân tại thôn Thuận Tốn. Do khu đất thấp hơn mặt đường Lý Thánh Tông khoảng 3 mét, Họa đã tổ chức san lấp bằng trạc thải xây dựng. Các xe tải chở phế thải chủ yếu hoạt động vào ban đêm, đổ trực tiếp xuống nền đất. Sau đó, trạc thải được san gạt, phủ đất thịt nhằm che giấu hành vi vi phạm.
Theo tài liệu điều tra, mỗi chuyến xe đổ trạc thải, Họa thu từ 100 đến 150.000 đồng. Việc thanh toán được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường đã trực tiếp tham gia, với tổng số hơn 1.200 chuyến xe chở chất thải xây dựng đổ trái phép tại đây, tương đương gần 8.000 tấn chất thải rắn thông thường.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng hoạt động san lấp, cải tạo mặt bằng để đổ thải trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và quỹ đất nông nghiệp.














