Israel công bố kế hoạch gia tăng áp lực với Hamas
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi kế hoạch mới là "đề xuất Witkoff"và khẳng định rằng đề xuất do đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông là ông Steve Witkoff đưa ra. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận điều đó và chỉ khẳng định sự ủng hộ đối với bất kỳ hành động nào của Israel.
Kế hoạch này sẽ bao gồm việc cắt điện và các nguồn cung cấp nước còn lại, đồng thời di dời người dân Palestine ở phía bắc Gaza xuống phía Nam, để mở đường cho khả năng nối lại các cuộc giao tranh rộng lớn hơn.
Bên cạnh đó, truyền thông khu vực Trung Đông cũng cho biết, giới chức Israel dự kiến sẽ nối lại giao tranh tại Dải Gaza trong vòng 10 ngày nếu không đạt được thỏa thuận nào tiếp theo với phong trào Hamas.
Hiện chính phủ Israel và Hamas vẫn chưa thể thống nhất các điều khoản nhằm đảm bảo trả tự do cho hàng chục con tin mà Hamas vẫn giam giữ, đồng thời mở ra cơ hội ngừng bắn lâu dài ở Gaza.
Trong giai đoạn 2, Israel sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc đảm bảo trả lại con tin và tiêu diệt Hamas, hai trong số các mục tiêu của Thủ tướng Netanyahu.
Lực lượng Hamas hiện vẫn kiểm soát Gaza và tuyên bố sẽ chỉ thả những con tin còn lại nếu Israel chấm dứt chiến tranh.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0