Đức, Trung Quốc sắp thảo luận về đất hiếm và thép
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết sẽ tập trung thảo luận loạt vấn đề trọng yếu như đất hiếm, thép và thương mại trong chuyến thăm Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 8/12 (giờ địa phương).
Phát biểu trước chuyến đi, ông Wadephul nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, đồng thời là một đối thủ chiến lược. Ông khẳng định: “Tự do, an ninh và thịnh vượng của Đức và châu Âu gắn chặt với Trung Quốc. Dù có những khác biệt lớn, việc duy trì tiếp xúc trực tiếp với Bắc Kinh là không thể thay thế”. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa châu Âu và Bắc Kinh ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực chip, khoáng sản, thép và xe điện.
Ngoại trưởng Đức cho biết ông sẽ nêu rõ quan ngại của doanh nghiệp Đức về các rào cản thương mại và tình trạng dư thừa công suất tại Trung Quốc. Theo ông, một hệ thống thương mại toàn cầu ổn định đòi hỏi sự tuân thủ các quy tắc công bằng và minh bạch từ tất cả các bên. Đức và Trung Quốc đều có lợi ích chung trong việc đảm bảo sự ổn định ấy.
Những hạn chế gần đây đối với nguồn cung đất hiếm và chất bán dẫn của Trung Quốc đã làm nổi bật sự phụ thuộc của châu Âu vào các lĩnh vực quan trọng này, cũng như thực tế là châu Âu cho đến nay vẫn chưa thể nội địa hóa nguồn cung các linh kiện chiến lược.
Ngoài ra, việc nhập khẩu thép giá rẻ từ châu Á đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp địa phương trong nỗ lực giảm thiểu carbon, khiến Brussels phải đưa ra hạn ngạch để bảo vệ tốt hơn các nhà sản xuất thép đang gặp khó khăn. Ông Wadephul khẳng định Berlin mong muốn hợp tác mang tính xây dựng, đồng thời kỳ vọng Bắc Kinh sẽ thấu hiểu các quan ngại của Đức và châu Âu.














