Đức tiết lộ tổn thất nếu xảy ra xung đột với Nga

Quân đội Đức vừa công bố ước tính thiệt hại nhân lực trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ leo thang căng thẳng an ninh tại châu Âu.

Theo người đứng đầu cơ quan y tế của quân đội Đức, nếu chiến sự bùng phát, quân đội có thể phải hứng chịu khoảng 1.000 thương binh mỗi ngày. Ông cho biết quân đội đã tính tới phương án sử dụng tàu hỏa, xe buýt làm bệnh viện dã chiến, đồng thời cần tới khoảng 15.000 giường bệnh tại các cơ sở y tế dân sự để điều trị cho binh sĩ.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Berlin nhiều lần cảnh báo về khả năng đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga. Tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer, từng nhấn mạnh nước này cần trong trạng thái sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Nga trước năm 2029.

Về phía Nga, Điện Kremlin liên tục bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công NATO, gọi những tuyên bố này là “vô căn cứ”. Người phát ngôn Dmitry Peskov từng cảnh báo “Đức đang trở nên nguy hiểm trở lại” sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, trong đó ám chỉ binh sĩ Đức sẵn sàng đối đầu quân sự với Nga.

Từ năm 2022, Đức đã gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, với các khí tài như xe tăng Leopard được triển khai tại chiến trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời