Đức sẽ tăng gấp đôi viện trợ cho Ukraine

Tờ Bild dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đức đưa tin, Chính phủ nước này dự định tăng viện trợ quân sự cho Ukraine từ 4 tỷ lên 8 tỷ euro vào năm tới.

Theo các nguồn tin, Bộ Tài chính Đức ban đầu dành 4 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách nhà nước năm 2024, nhưng toàn bộ số tiền này đã được dành cho các dự án hiện tại và Bộ Quốc phòng chỉ còn 120 triệu euro cho các dự án mới. Bộ yêu cầu thêm 5 tỷ euro nữa. Tuần này, chính phủ đã quyết định phân bổ thêm 4 tỷ euro. Tờ báo cho biết, Ủy ban Ngân sách của Hạ viện Đức Bundestag sẽ xem xét những thay đổi vào tuần tới. Tờ Bild chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng còn có thêm 2 tỷ euro có thể được sử dụng cho các hợp đồng quốc phòng dài hạn.

Đầu tháng này, chính phủ Đức thông báo sẽ giao thêm 25 xe tăng Leopard 1A5 nữa cho Ukraine như đã hứa trước đó. Lô vũ khí mới được chuyển tới Kiev còn bao gồm máy bay không người lái trinh sát và radar. Tổng số tiền viện trợ của Đức cho Ukraine, bao gồm cả mục đích nhân đạo, tài chính và quân sự, trong một năm rưỡi qua đã lên tới khoảng 24 tỷ euro.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Sáu (10/11) cho biết, chính phủ của ông sẽ điều chỉnh ngân sách quốc phòng để đảm bảo nước này đạt được mục tiêu chi tiêu của NATO là 2% GDP ngay cả sau khi quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (106 tỷ USD) đã cạn kiệt. Ông Scholz phát biểu một ngày sau khi chính phủ của ông cam kết biến quân đội Đức trở thành "xương sống" của quốc phòng châu Âu và sẽ có sự thay đổi chính sách lớn nhằm tăng cường chi tiêu và hiện đại hóa lực lượng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

(Nguồn: Reuters, Tass)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cục An ninh Giao thông Mỹ (TSA) cho biết, từ 7/5, tất cả các hành khách từ 18 tuổi trở lên nếu không có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tuân thủ đạo luật REAL ID sẽ có khả năng bị cấm đi qua cửa kiểm soát an ninh sân bay.

Tương lai của Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 6/2025 đang trở nên bất định, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không tham dự nếu các nước châu Âu không cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng nhiều đoàn nước ngoài đã tham dự buổi sơ duyệt ngày 3/5 tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow, Nga để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5).

Sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có buổi gặp gỡ với các cử tri và khẳng định cử tri Australia lựa chọn sự đoàn kết thay vì chia rẽ, đồng thời cam kết tiếp tục ưu tiên lợi ích quốc gia.

Giữa lúc căng thẳng với Ấn Độ tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực Jammu và Kashmir, quân đội Pakistan vẫn tiến hành thành công vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa.

Các tác phẩm biểu tượng của lịch sử nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 của các hoạ sĩ nổi tiếng như Pablo Picasso, Claude Monet, Roy Lichtenstein và Mark Rothko – đang được trưng bày tại các nhà đấu giá Christie’s và Sotheby’s ở New York, trước thềm đợt bán đấu giá mùa xuân hàng năm.