Đức sẽ dành 1,3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 21/11 cho biết Berlin sẽ dành cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,3 tỷ euro (1,42 tỷ USD), bao gồm 4 đơn vị phòng không IRIS-T bổ sung. Tuyên bố trên được ông Boris Pistorius đưa ra trong chuyến thăm không báo trước tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại cuộc họp báo chung ở Kiev, Ukraine, ngày 21/11/2023

Cho đến nay, Berlin đã cam kết cung cấp cho Kiev 8 hệ thống IRIS-T, 3 trong số đó đã được chuyển giao. Ukraine vẫn sử dụng các hệ thống này chủ yếu để đề phòng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Gói hỗ trợ cũng sẽ bao gồm 20.000 quả đạn pháo 155mm cũng như mìn chống tăng.

Phát biểu với các phóng viên tại buổi họp báo cùng người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov, ông Pistorius nói: “Tôi chắc chắn rằng gói viện trợ mới sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc chiến chống lại Nga”. “Điều này khẳng định rằng chúng tôi sát cánh với Ukraine một cách bền vững và đáng tin cậy.”

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng lưu ý rằng số đạn pháo này nằm trong số 140.000 viên đạn 155mm mà Đức đã cam kết cung cấp cho Ukraine vào năm tới.

Theo đài Sputnik, trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Pistorius tiến hành đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Truyền thông đưa tin chương trình nghị sự tập trung vào việc huấn luyện binh sĩ Ukraine và hỗ trợ quân sự cho Kiev. Bộ trưởng Đức cũng đặt vòng hoa tại Quảng trường Độc lập và thăm một cơ sở huấn luyện của binh lính Ukraine.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã tới Kiev để tái khẳng định cam kết của Washington trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Cùng ngày, Washington công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị trị giá 100 triệu USD cho Kiev. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã viện trợ quân sự và các khoản khác trị giá hàng chục tỷ USD cho Ukraine./.

(Theo Reuters)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Gác lại những giọt nước mắt, những nỗi đau sau thiên tai kinh hoàng, những người dân Myanmar đã cùng Công an Việt Nam tổ chức buổi chia tay nhỏ trước khi các chiến sĩ trở về nước.

Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại quyết định áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại của Washington.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12/4 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff đứng đầu.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 7/4. Khoảng 60 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.