Đức phát triển mô hình phủ xanh đô thị theo chiều dọc
Hệ thống phủ xanh do Văn phòng trồng trọt vi khí hậu của Đức phát triển gồm những cấu trúc bằng gỗ hình cánh buồm được đặt chéo nhau. Các nhà nghiên cứu sử dụng 25 loài cây dây leo khác nhau để tạo bóng mát. Chúng được trồng theo mùa và có những đặc điểm chung độc đáo như tốc độ tăng trưởng nhanh, cần ít không gian cho bộ rễ và không cần tưới nhiều nước. Các loài cây có hoa rực rỡ hoặc hương thơm dễ chịu, vừa góp phần làm giảm nhiệt độ đô thị, vừa tạo cảnh quan đẹp mắt cho thành phố.
Chị Carlotta Stoll, đồng sáng lập Văn phòng trồng trọt vi khí hậu Đức cho biết: “Các loài cây này có thể cao tới 10m trong vòng một năm. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng ta đã được hưởng lợi từ hệ thống này như bóng mát, không khí trong lành và đa dạng sinh học. Mục tiêu chính của chúng tôi là đưa ra một giải pháp có thể mang thiên nhiên trở lại các thành phố một cách nhanh chóng và dễ dàng”.

Hệ thống này cũng giúp hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển trong quá trình quang hợp của cây, do đó làm giảm lượng khí thải carbon tổng thể ở khu vực thành thị. Khi quá trình phát triển đô thị làm thay đổi sâu sắc cảnh quan, các bề mặt tự nhiên và dễ thấm nước được thay thế bằng các cấu trúc không thấm nước như các tòa nhà và đường sá. Điều này tạo ra hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” có nghĩa là các khu vực trong thành phố có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với các vùng nông thôn lân cận.
Theo Cơ quan môi trường của Liên minh châu Âu, gần một nửa số trường học và bệnh viện ở các thành phố của châu lục này nằm trong khu vực đảo nhiệt đô thị, khiến những người dân vốn dễ bị tổn thương lại phải đối mặt với nhiệt độ cao đe dọa tới sức khỏe của họ.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0