Hungary, Ukraine bất đồng về triển vọng gia nhập EU của Kiev

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, Ukraine không thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) nếu không có sự chấp thuận từ Budapest.

Phát biểu ngày 4/5 giờ địa phương, ông Orban cảnh báo việc kết nạp Ukraine sẽ là một “cái bẫy kinh tế tập thể” và có thể “khiến nền kinh tế Hungary phá sản”. Ông cũng chỉ trích kế hoạch đưa Ukraine vào EU trước năm 2030, gọi đó là một mục tiêu thiếu thực tế và mang tính áp đặt.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky trích dẫn một cuộc thăm dò ở Hungary cho rằng, 70% người dân nước này ủng hộ Ukraine gia nhập EU. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế từ cuộc khảo sát của đảng đối lập Tisza chỉ cho thấy mức ủng hộ là 58%; trong khi một cuộc thăm dò trước đó của báo Nepszava cho thấy chỉ 47% người dân đồng tình, gần bằng với tỷ lệ phản đối.

Thủ tướng Orban sau đó phản bác trên mạng xã hội X: “Người Hungary sẽ tự quyết định, không phải Kiev hay Brussels. Ukraine sẽ không vào EU nếu thiếu Hungary. Dù ông thích hay không, chúng tôi làm việc theo cách như vậy”.

Theo quy định, mọi quyết định kết nạp thành viên mới vào EU đều phải được toàn bộ các nước thành viên nhất trí. Hungary nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập nhanh chóng, viện dẫn tình trạng tham nhũng nghiêm trọng và các vấn đề về quyền của cộng đồng thiểu số tại nước này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời