Đức lên tiếng về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul ngày 5/12 đã lên tiếng về Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ.

Theo đó, ông Wadephul nhấn mạnh quyền tự chủ của Đức, nói rằng đất nước ông không cần “lời khuyên từ bên ngoài” về các vấn đề trong nước, song cũng tái khẳng định rằng Mỹ vẫn là đồng minh NATO “quan trọng nhất” của Berlin.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin cùng người đồng nhiệm Iceland, ông Wadephul nhấn mạnh rằng các vấn đề trong nước hoàn toàn chịu sự điều chỉnh của khuôn khổ hiến pháp Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Đức cũng nói thêm rằng các vấn đề như tự do ngôn luận và tổ chức xã hội không cần sự hướng dẫn từ bên ngoài.

Ông Wadephul đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới vào ngày 5/12, trong đó nhấn mạnh sự thay đổi các ưu tiên của Mỹ theo khuôn khổ “chủ nghĩa hiện thực linh hoạt” và cảnh báo châu Âu về “sự xóa sổ nền văn minh” nếu không điều chỉnh chính sách. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức, trong khi liên minh xuyên Đại Tây Dương dựa trên các giá trị chung thì trật tự hiến pháp của Đức lại chi phối các vấn đề nội bộ của nước này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời