Đức khẳng định EU phải chấp nhận kết nạp Ukraine

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine vì nước này “có ý nghĩa địa chính trị quan trọng” đối với lợi ích của họ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine vì nước này “có ý nghĩa địa chính trị quan trọng” đối với lợi ích của họ.

Phát biểu tại Hội nghị Đảng Xanh ở thành phố Karlsruhe, bang Baden hôm thứ Bảy, ngoại trưởng Baerbock khẳng định rằng EU phải chấp nhận Kiev gia nhập, vì Berlin không còn đủ khả năng chi trả cho bất kỳ vùng xám nào ở châu Âu

Ngoại trưởng Đức phát biểu tại Hội nghị đảng Xanh, nguồn: YouTube / DieGruenen

Bà Baerbock nói: “Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu là vì lợi ích địa chính trị của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không chỉ tiếp tục hỗ trợ Ukraine mà còn tăng cường hỗ trợ ở cấp độ EU và NATO”. Bà Baerbock nhấn mạnh rằng: “Châu Âu là bảo hiểm nhân thọ của chúng tôi. Đó là điều quan trọng và mang tính quyết định về mặt địa chiến lược.”

“Rõ ràng là, Ukraine sẽ củng cố EU trong tương lai gần”, bà nói.

Trước đó, bà Baerbock từng khẳng định, tương lai của Ukraine “nằm ở” EU, đồng thời nói thêm rằng khối này sẽ sớm kết hợp các khu vực đã sáp nhập Nga vào năm 2022 nhưng Kiev vẫn tuyên bố thuộc chủ quyền. “EU sẽ sớm trải dài từ Lisbon đến Lugansk”, bà Baerbock nói với các nhà báo bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU diễn ra tại thủ đô Kiev Ukraine ngày 02/10.

Tuyên bố của ngoại trưởng Baerbock được đưa ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Đức nhận định: Đức có thể sắp đạt đến giới hạn về khả năng tài chính để cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraine. Tờ báo Der Tagesspiegel cho rằng, Berlin sẽ không thể giao thêm xe tăng cho Kiev như đã cam kết.

Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm ngoái,  Đức là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Theo thống kê của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), Berlin chi khoảng 18,2 tỷ USD để hỗ trợ quân sự cho Kiev, trong khi Mỹ đã chi khoảng 45 tỷ USD.

Nguồn: RT

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Gác lại những giọt nước mắt, những nỗi đau sau thiên tai kinh hoàng, những người dân Myanmar đã cùng Công an Việt Nam tổ chức buổi chia tay nhỏ trước khi các chiến sĩ trở về nước.

Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại quyết định áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại của Washington.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12/4 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff đứng đầu.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 7/4. Khoảng 60 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.