Đức hoãn viện trợ quân sự 3 tỷ euro cho Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang trì hoãn việc phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro cho Ukraine, mặc dù bị gây áp lực mạnh mẽ từ Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Theo tạp chí Der Spiegel, ông Olaf Scholz tin rằng gói viện trợ này không cần thiết.

Gói viện trợ được đề xuất có thể bao gồm các loại vũ khí phòng không tiên tiến và pháo binh, được Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius xem là thiết yếu để Ukraine có thể đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Theo Der Spiegel, ông Olaf Scholz không muốn quyết định viện trợ quân sự mới cho Ukraine trước cuộc bầu cử sắp tới, vì điều này có thể tạo ra một tình huống mà chính phủ kế tiếp sẽ phải tiếp nhận và thực hiện mà không thể thay đổi tình hình.

Thêm vào đó, Văn phòng Thủ tướng cho rằng Ukraine vẫn còn đủ nguồn lực từ các cam kết viện trợ trước đó của Đức. Mặc dù là một trong những quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine với tổng số tiền lên đến khoảng 28 tỷ euro, Đức đã cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025 xuống còn 4 tỷ euro, thấp hơn so với 7,5 tỷ euro của năm trước.

Thủ tướng Scholz cũng tỏ ra ngần ngại trong việc phê duyệt việc cung cấp tên lửa Taurus tầm xa, lo ngại điều này có thể làm leo thang xung đột và kéo Đức vào cuộc chiến trực tiếp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn và lũ quét mới vào ngày 5/4, tại các khu vực miền Nam và Trung Tây, vốn đã bị ngập úng nhiều ngày qua do bão lớn và lốc xoáy gây chết người.

Giới chức Hàn Quốc có thể sẽ đẩy mạnh điều tra các cáo buộc chống lại ông Yoon Suk Yeol cho dù ông đã bị phế truất chức vụ tổng thống.

Hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin vừa giành được hợp đồng trị giá 4,94 tỷ USD từ quân đội Mỹ để sản xuất tên lửa tấn công chính xác (PrSM), dự kiến sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế trả đũa toàn diện đối với hàng hóa của Mỹ, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và sản xuất của Mỹ.

Các biện pháp thuế quan mới của ông Trump cho thể khiến chi phí hàng năm của Apple tăng. Ước tính, điện thoại iPhone 16 bán tại Mỹ cũng sẽ tăng hàng trăm đô la Mỹ.

Thủ tướng Pháp François Bayrou cho rằng việc áp thuế là một “cơn địa chấn” và Mỹ sẽ là nước chịu thiệt hại đầu tiên.