Đức gác lại kế hoạch gửi quân tới Ukraine

Berlin đã gác lại ý tưởng triển khai binh sĩ tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tờ Bild của Đức đưa tin.

Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không đưa quân Mỹ tới khu vực, đồng thời kêu gọi châu Âu tự đảm trách các cam kết an ninh với Kiev.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng để ngỏ khả năng Berlin tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Ukraine, theo đề xuất của nhóm “liên minh tự nguyện” gồm một số quốc gia phương Tây. Kế hoạch này nhằm triển khai lực lượng NATO giám sát lệnh ngừng bắn tương lai với Nga, bất chấp việc Moscow nhiều lần phản đối sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Trump, các cuộc thảo luận tại Berlin đã tạm dừng “cho đến khi có thông báo mới”. Thủ tướng Merz ngày 31/8 cũng xác nhận: “hiện không ai bàn tới việc đưa quân bộ binh”, đồng thời cho rằng mọi cuộc thảo luận chỉ có thể nối lại sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Thay vì triển khai binh sĩ, Đức dự kiến tập trung vào các biện pháp hỗ trợ khác, như cung cấp bảo đảm tài chính, tiếp tục huấn luyện quân nhân Ukraine, thúc đẩy sản xuất vũ khí tại Ukraine cùng các tập đoàn Đức, thậm chí có thể chi trả một phần lương cho binh sĩ Ukraine sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Nga nhấn mạnh mọi bảo đảm an ninh cho Ukraine phải xuất phát từ một thỏa thuận hòa bình tổng thể, thực chất, đồng thời khẳng định phản đối sự hiện diện quân sự của NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời